Hụt hơi đường về thành phố

ANTĐ - Kết thúc một kỳ nghỉ tết dài, lao động từ khắp các tỉnh lại dồn dập đổ về Thủ đô để bắt đầu tuần làm việc mới. Dù đã lường trước tàu xe đi lại khó khăn, nhiều người đi từ 1-2 ngày trước, nhưng cảnh bắt chẹt, nhồi nhét khách vẫn xảy ra.

Mệt mỏi sau hành trình về thành phố

Từ trưa chiều ngày 28-1, dòng người từ khắp các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lai Châu, Yên Bái, Nghệ An… dồn dập đổ về Hà Nội, khiến các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát luôn trong tình trạng đông nghẹt. Cổng vào bến xe ách tắc vì người lên xuống, xe ra vào bến. Thêm vào đó, hoạt động của “xe ôm”, taxi xung quanh khu vực bến xe những ngày này cũng náo nhiệt hẳn. Sang ngày 29-1, lượng người đổ về mỗi lúc một đông và tất nhiên, việc tăng giá vô tội vạ, nhồi nhét hành khách xảy ra trên hầu khắp các chuyến xe.

Vừa chen lấn, xô đẩy thoát khỏi dòng người và vòng trong, vòng ngoài “xe ôm”, ngồi bệt xuống đất thở dốc, anh Nguyễn Hưng, quê ở Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, dự trù trước tình hình, anh đã phải đi xe chất lượng cao, giường nằm từ Đồng Hới ra Hà Nội nhưng cũng không thoát cảnh nhồi nhét: “Xe có 40 giường nằm nhưng nhà xe nhồi nhét đến hơn 60 hành khách. Những người lên dọc đường không mua được vé phải ngồi la liệt hai bên lối đi, thậm chí, ngồi chật cả nhà vệ sinh khiến toàn bộ hành khách trên xe không có chỗ vệ sinh. Tuy nhiên, khi có người xin xuống đi vệ sinh thì nhà xe không dừng. Hàng chục người phải nhịn vệ sinh trên quãng đường hơn 10 tiếng. Nguyên nhân do, họ chạy nhanh để còn kịp quay đầu về chạy tiếp”.

Cũng có hành khách thuộc một số tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Giang… do không chịu nổi cảnh chen lấn, nhồi nhét khách đã chọn cách đi taxi ra Hà Nội. Anh Hùng, quê ở Quảng Ninh chia sẻ, bắt xe từ Hải Phòng lên mà trên xe chật như nêm, than vãn nhưng nhà xe liên tục ta thán, rằng cả năm có mỗi dịp tết, để cho họ kiếm thêm. Ghế ngồi hai, họ nhét ngồi bốn người, chật không thể cựa nổi mình hay xê dịch được chân: “Không thể chịu đựng nổi, tôi đã rủ thêm 2 người đi cùng xe, xuống bắt taxi về Hà Nội. Nhưng, taxi dịp tết, họ không tính cước theo đồng hồ, mà mặc cả theo từng chuyến. Đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội, chúng tôi phải mất gần 1,5 triệu, chia 3 mỗi người 500.000 đồng. Đắt chút, nhưng dễ chịu, thoải mái”.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, khó có thể đánh giá chính xác lượng khách đổ về Thủ đô những ngày qua tăng lên bao nhiêu, vì phần lớn, nhà xe trả khách dọc đường, không mấy người về đến bến. Song, năm nay, lượng khách đi lại rải đều ra mấy ngày cuối của kỳ nghỉ tết, nên cũng không đến nỗi “đột biến” như mọi năm.

Không chỉ xe khách, mà “xe ôm” dịp này cũng được thể “chặt chém” không thương tiếc. Nắm bắt tâm lý hành khách, sau một chặng đường dài bị nhồi nhét, mệt mỏi, nhiều người sợ lại phải đi xe buýt vì lâu, đành phải tìm đến “xe ôm”. Trong vai một hành khách cần đi “xe ôm” từ bến Mỹ Đình về Lý Thường Kiệt, lái xe ra giá 150.000 đồng, không mặc cả, đồng ý thì đi không thì thôi. Anh Hiền, lái xe của hãng taxi ABC cho biết, mấy ngày qua, lượng khách đi taxi tăng mạnh, chủ yếu là các chặng đường ngắn, di chuyển từ bến xe về nơi cư trú. “Xe ôm” cũng hét giá cao, tính ra còn đắt hơn đi taxi, vừa ấm áp, vừa an toàn hơn, nên nhiều người đã chuyển sang đi taxi. Lượng người đổ về Thủ đô đông nghịt khiến các cửa ngõ vào Thủ đô như cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, đường 5, các tuyến đường vành đai cũng trở nên tắc nghẽn.

Trước đó, vào ngày 26-1-2012, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã có công điện chỉ đạo Sở GTVT, CATP, các quận, huyện đảm bảo an toàn và trật tự giao thông những ngày sau tết. Công điện lưu ý, các cơ quan tập trung thực thi nhiệm vụ tại các điểm lễ hội, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đỗ, dừng xe sai quy định, đi quá tốc độ, đi sai làn đường, không chấp hành đội mũ bảo hiểm. Công điện nêu rõ, phải tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép và các đối tượng chống người thi hành công vụ, kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, xe khách vi phạm, đón trả khách không đúng quy định…