Hút cần sa làm tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy nam giới trẻ thường hay hút cần sa có nguy cơ cao hơn  bị ung thư tinh hoàn dạng nặng.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Nam California, Los Angeles đã tiến hành một nghiên cứu gồm 163 bệnh nhân có chẩn đoán mắc dạng hay gặp nhất của ung thư tinh hoàn. Những đối tượng này có chẩn đoán trong khoảng từ năm 1986 tới 1991 tại Los Angeles và các nhà nghiên cứu đã hỏi họ về việc sử dụng chất gây nghiện.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh những đối tượng này với 292 nam giới khỏe mạnh có cùng độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc.

Kết quả cho thấy 81% số bệnh nhân ung thư tinh hoàn này đã sử dụng cần sa. Trong khi con số này là 76% trong nhóm nam giới khỏe mạnh.

Sau khi tính đến các yếu tố gây nhiễu khác, các nhà nghiên cứu kết luận: So với những người chưa bao giờ sử dụng cần sa thì nguy cơ ung thư tinh hoàn là cao hơn ở những nam thanh niên trẻ sử dụng loại chất gây nghiện này.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 10/9 trên tạp chí Cancer.