Hương Giang xuất sắc đăng quang "Hoa hậu chuyển giới quốc tế"

ANTD.VN - Hương Giang là thí sinh đầu tiên được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép tham dự cuộc thi này và cô đã xuất sắc trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang “Hoa hậu chuyển giới quốc tế”.

Đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018” vừa khép lại tại Pattaya (Thái Lan) với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam – Hương Giang.

Tại đêm thi quan trọng này, Hương Giang cùng 27 thí sinh đã lần lượt trải qua các phần thi như: trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, trang phục áo tắm trước khi tìm ra 3 thí sinh giành vé vào phần thi ứng xử. Trải qua các phần thi, đại diện Việt Nam cùng với hai thí sinh đến từ Australia và nước chủ nhà Thái Lan đã lọt vào Top 3 chung cuộc.

Ở phần thi ứng xử, Top 3 thí sinh trên nhận được câu hỏi chung: “Nếu thực hiện một hoạt động cộng đồng để làm thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm gì?”. Hương Giang đã tự tin đưa ra câu trả lời của mình rằng, cô muốn đòi hỏi quyền bình đẳng cho mọi người, bởi lẽ ai cũng muốn có một cuộc sống tốt. Những người chuyển giới cũng muốn được như vậy, được bình đẳng và không bị kỳ thị. Phần thi ứng xử của Hương Giang nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Giây phút công bố kết quả cuối cùng, đại diện Việt Nam đã vỡ òa trong hạnh phúc khi ngôi vị Hoa hậu gọi tên mình. Với chiến thắng này, Hương Giang trở thành “Hoa hậu chuyển giới quốc tế” đầu tiên đến từ Việt Nam.

Cùng với đó, Hương Giang cũng được trao thêm 2 giải phụ là: Người đẹp tài năng, Người đep truyền thông. Trước đó, ở phần thi tài năng, Hương Giang đã thể hiện sở trường ca hát và vũ đạo điêu luyện trong ca khúc “Hush hush”. Tiết mục này của cô sau đó được chọn là 1 trong 15 tiết mục trình diễn tại sân khấu đêm bán kết cuộc thi.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, cao 1,70m, nặng 52kg với số đo 3 vòng 86-62-90. Hương Giang chuyển giới sau khi tốt nghiệp THPT. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi "Vietnam Idol 2012". Hương Giang được nhận xét là một trong những người chuyển giới đẹp nhất ở Việt Nam.