Hội Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

(ANTĐ) - Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam" cho 27 văn nghệ sĩ và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" cho 64 nghệ sĩ.

Hội Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

(ANTĐ) - Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam" cho 27 văn nghệ sĩ và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" cho 64 nghệ sĩ.

Tác phẩm "Chờ xử lý" của tác giả Nguyễn Thị Mỵ đoạt giải A
Tác phẩm "Chờ xử lý" của tác giả Nguyễn Thị Mỵ đoạt giải A

Những người được trao tặng kỷ niệm chương đều là hội viên đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền mỹ thuật nước nhà trong suốt 50 năm qua.

Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ngoài ra, Hội còn trao giải cho các tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2007.

Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao giải thưởng mỹ thuật cho các khu vực và giải thưởng cho ngành phê bình mỹ thuật năm 2007. 

Trong hơn 2000 tác phẩm được gửi về từ 8 khu vực, với 9 lần triển lãm để lấy ý kiến, Ban giám khảo đã lựa chọn được 3 tác phẩm được giải A (mỗi giải trị giá 6 triệu đồng), 17 giải B (mỗi giải trị giá 4,5 triệu đồng), 17 giải C (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng) và 47 tác phẩm được tặng thưởng (mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng).

Theo ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, mặt bằng chung các tác phẩm mỹ thuật trong nước được giải lần này tốt, có bước tiến mới, mang đề tài gần gũi, đa dạng về hình thức cũng như chất liệu. Đặc biệt, "các tác phẩm đạt giải của Hội Mỹ thuật năm 2007 chủ yếu tập trung tại các tỉnh lẻ, điều đó đã chứng tỏ đây thực sự không phải là giải phong trào mà đã có sự đánh giá khá khắt khe về chất lượng".

Hội Mỹ thuật VN dự kiến sẽ tăng số thành viên Hội đồng giám khảo chám giải năm 2008 lên 10 người (hiện nay là 7 người) nhằm đảm bảo độ chính xác và khách quan trong việc chấm chọn tác phẩm đoạt giải. Với nhiều người trong giới, mừng nhất là vài năm gần đây những người đạt giải thưởng của Hội đều là các tác giả trẻ hoặc trung niên. 

Ông Trần Khánh Chương nhận định: " Đây là những tín hiệu rất lạc quan về tương lai nền mỹ thuật nước nhà".

Gia Bách