Hồi âm sau loạt bài “Dự án khu A Công viên Yên Sở”: Ban chỉ đạo GPMB Thành phố vào cuộc

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô liên tiếp có đăng bài về những lý giải không hợp lý của UBND phường Thịnh Liệt, UBND quận Hoàng Mai xung quanh việc thu hồi đất của 11 hộ xã viên và HTX Bình Minh (thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt) phục vụ Dự án khu A Công viên Yên Sở. 

Theo cách lý giải này, những hộ dân nói trên có nguy cơ bị thu trắng diện tích đất đã được UBND huyện Thanh Trì giao từ năm 1986 mà không được đền bù. Điều đó gây nên sự thiếu thống nhất trong việc áp dụng chính sách của UBND Thành phố, những bức xúc trong nhân dân và khiến dư luận đặt ra những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của cấp cơ sở khi tiến hành triển khai thực hiện dự án. 

Sau đó, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố đã có văn bản số 695/BCĐ-NV3 đề nghị UBND quận Hoàng Mai giải quyết những kiến nghị mà Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh. Văn bản này nhấn mạnh: “Qua trao đổi, căn cứ hồ sơ do người dân cung cấp thì các hộ gia đình được HTX Sở Thượng (nay là HTX Vận tải Bình Minh) giao sử dụng. Nguồn gốc đất trên được UBND xã Yên Sở và UBND huyện Thanh Trì cho phép HTX Sở Thượng sử dụng từ năm 1986. Từ năm 2008, một phần diện tích khu đất này đã được thu hồi để thực hiện dự án đường vành đai 3 và có 13 hộ gia đình đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hiện phần diện tích còn lại của khu đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án Công viên Yên Sở là cầu rửa ô tô và nhà của 11 hộ. Đến nay, theo phương án dự thảo do UBND quận Hoàng Mai lập thì các hộ không được bồi thường, hỗ trợ về đất, không được xem xét bố trí tái định cư, chỉ được hỗ trợ về tài sản trên đất. Các hộ đề nghị được xem xét bồi thường, hỗ trợ về đất và bố trí tái định cư.

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân theo quy định của pháp luật và chính sách của Thành phố, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố đề nghị UBND quận Hoàng Mai rà soát, xác minh cụ thể về nguồn gốc quá trình sử dụng đất của 11 hộ thuộc HTX Vận tải Bình Minh và hồ sơ các phương án đã được phê duyệt cho các hộ khác trước đây khi thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam đường vành đai 3, Dự án Thoát nước, làm rõ việc 11 hộ dân trên trước đây có bị thu hồi đất và được bồi thường, hỗ trợ hay chưa để đảm bảo xem xét áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thống nhất theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời đề xuất bằng văn bản gửi Ban chỉ đạo GPMB Thành phố xem xét, trình UBND Thành phố quyết định”.