Học sinh tiểu học quốc tế thi lắp ráp robot tại Việt Nam

ANTĐ - Với lợi thế sân nhà, 14 đội tuyển Việt Nam đã đối đầu với 40 đội tuyển từ các nước ASEAN để tranh giải trong cuộc thi Robotics quốc tế 2012 vào sáng 27-10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi Robotics quốc tế cho trẻ em năm 2012 khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã thu hút 54 đội tuyển Robotics đến từ 5 quốc gia trong khối ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore. Việt Nam góp mặt 14 đội tuyển, đến từ các trường Tiểu học là học sinh các trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Xuân Đỉnh (Hà Nội), Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM).

Nhiều học sinh tiểu học rất tự tin với việc lắp ráp, điểu khiển robot 
 Nhiều học sinh tiểu học rất tự tin với việc lắp ráp, điểu khiển robot

Để giành chiến thắng trong cuộc thi này, các đội tuyển phải lắp ráp, lập trình quãng đường đi cho Robot của mình để thực hiện các công việc được giao một cách nhanh chóng và chính xác trong quãng thời gian 2 phút.
Ở nội dung thi mang tên Oceanus dành cho các em nhỏ độ tuổi 7-9, sàn thi đấu được mô tả là bề mặt đại dương. Robot phải di chuyển và thực hiện nhiệm vụ khôi phục nguồn khoáng sản biển, kích hoạt máy định vị thủy âm, đi theo đường mòn đến cửa hàng và đưa các dữ liệu thăm dò vào.
Với các em ở độ tuổi 9-13, sân thi đấu là hình ảnh thuộc địa dưới nước của con người. Robot phải thực hiện những nhiệm vụ như tham gia vào tua-bin thủy triều, thu thập nguồn cung cấp thức ăn, điều chỉnh nguồn cung cấp ôxy và khử muối trong nước biển.
Xuất sắc vượt qua các đối thủ của Việt Nam, Indonesia, Singapore, Philippines, 2 đội đến từ Malaysia đã đoạt cả 2 giải Nhất của cuộc thi. Thi đấu khá hay, song các đội của Việt Nam chỉ giành được giải thưởng đồng hạng và giải triển vọng dành cho độ tuổi 7-9. Ở phần thi dành cho độ tuổi 9-13, đội chủ nhà đoạt giải khích lệ và sáng tạo.
Theo dự báo trong vòng 20 năm nữa, mỗi người sẽ có nhu cầu sử dụng 1 robot cá nhân như cần một máy tính PC hiện nay và robot sẽ là tâm điểm của một cuộc cách mạng lớn sau internet. Trước sự yêu thích công nghệ của giới trẻ, cuộc thi Robotics lần này đem đến cơ hội cho học sinh tiểu học Việt Nam được cọ sát trên đấu trường quốc tế với bộ môn khoa học công nghệ có độ phức tạp cao. Đây được coi là tiền đề cho robotic học đường, góp phần giúp các em yêu thích và bắt nhịp được với sự phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới.