Hàng loạt vụ trẻ chết đuối trong hồ cá Koi: Làm sao để hạn chế rủi ro?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ hai cháu nhỏ 4 tuổi tử vong trong hồ cá Koi nhà hàng xóm xảy ra mới đây đã khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng đau xót và giật mình trước nguy cơ mất an toàn của hồ cá, tiểu cảnh trong gia đình và ở nơi công cộng.

Chiều 8-2, hai cháu là L.K.N và Đ.A.K (sinh năm 2019, trú tại khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18h10, hai gia đình không thấy các cháu đâu nên đi tìm.

Đến 19h, anh Cao Văn L (sinh năm 1994,sống cùng khu) đã phát hiện tại hồ cá Koi nhà mình có 2 cháu bé nằm nổi trên mặt nước. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, song do bị ngạt nước trong thời gian khá lâu nên hai cháu đã không qua khỏi.

Đáng buồn, đây không phải chuyện hiếm gặp. Trước đó, ở Nghệ An đã xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình.

Cháu V.K.N (2 tuổi, trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) chơi một mình trong khuôn viên của gia đình. Sau khi không thấy cháu, người thân trong nhà vội vã đi tìm thì phát hiện cháu đã rơi xuống khu vực bể cá cảnh trong khuôn viên sân nhà và tử vong.

Hồ cá Koi nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu bé thiệt mạng

Hồ cá Koi nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu bé thiệt mạng

Còn tại tỉnh Bình Phước, cách đây không lâu, một cháu bé 3 tuổi đã tử vong vì đuối nước sau khi rơi xuống hồ cá Koi của quán cà phê. Tương tự, tại Quảng Bình cũng đã xảy ra vụ việc bé trai 4 tuổi không may ngã xuống hồ cá ở quán cà phê rồi mất mạng.

Sau những vụ việc trên, để hạn chế những vụ tai nạn đau lòng đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, ông Lê Mạnh Hùng – Chủ một doanh nghiệp chuyên thi công bể cá, tiểu cảnh ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội cho rằng, với các nơi có hồ nước, cần thiết kế lối đi an toàn, tránh trươn trượt, dốc và phải có lan can đảm bảo an toàn cho trẻ với chiều cao từ 1-1,5m.

Bên cạnh đó, tại các quán cà phê có khu vực hồ cá Koi cần cử nhân viên giám sát thường xuyên, lắp đặt camera có thể thiết lập chế độ phát hiện vật chuyển động ở khu vực mặt hồ để phát ra cảnh báo kịp thời khi có sự cố.

Mặc dù vậy, theo ông Hùng, khi cho con nhỏ đến những khu vực có thiết kế bể cá cảnh hở phụ huynh cần thường xuyên để mắt đến con em mình, hướng dẫn cho trẻ hiểu về những mối nguy hiểm khi chơi sát với khu vực bể nước một mình.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần có kỹ năng cơ bản về xử lý sơ cấp cứu đuối nước như nếu trẻ hôn mê cần hồi sức hà hơi thổi ngạt khi còn dưới nước, sau đó nhanh chóng đem lên bờ.

Nếu trẻ mê nhưng còn thở (lồng ngực còn di động) cần đặt trẻ ở tư thế nằm nghiêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Nếu trẻ ngưng thở (lồng ngực bất động) cần thực hiện hồi sức tim phổi, gọi cấp cứu hỗ trợ. Còn với trẻ vẫn tỉnh cần nhanh chóng mang lên bờ, đặt trẻ nằm ngửa, đầu lưng trên cùng mặt phẳng rồi đưa trẻ đến bệnh viện….