Trước kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012:

Hàng loạt sai phạm bị phát hiện

ANTĐ - Trước thời điểm chính thức tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, khá nhiều sai phạm của các trường đã được phát hiện và Bộ buộc phải dừng tuyển sinh 2 trường và 5 ngành của 5 trường khác trong năm 2012. Ngoài ra, 7 cơ sở liên kết đào tạo cũng đang trong “tầm ngắm” xử phạt.

Thành lập 5 năm vẫn thuê địa điểm 

Cần công khai sớm với thí sinh thông tin về chất lượng các trường

Mặc dù việc đình chỉ tuyển sinh các trường vào thời điểm này gây ra không ít hệ luỵ bởi các thí sinh vừa hoàn thành đăng ký dự thi, tuy nhiên lãnh đạo Bộ GD-ĐT vẫn bắt buộc phải công bố quyết định xử phạt ở mức độ khá nặng với 2 trường CĐ và 5 ngành của 5 trường ĐH, CĐ khác. Trước câu hỏi vì sao Bộ lại công bố khá muộn, gây rắc rối cho hệ thống thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng thừa nhận có sự chậm trễ, tuy nhiên, những ảnh hưởng với thí sinh cũng đã được Bộ tính toán để hạn chế tối đa “tác động phụ” mà quyết định đình chỉ gây ra.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Bằng, việc ra quyết định đình chỉ tuyển sinh là bắt buộc trước những sai phạm nghiêm trọng của các cơ sở. Đáng chú ý là trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội bị dừng tuyển sinh toàn trường do tỉ lệ sinh viên/giảng viên của trường lên tới 93,2 trong khi quy định là 30 SV/GV. Trường này cũng có 4 trên 5 ngành chưa có thạc sĩ theo quy định. Về tình trạng cơ sở vật chất, hiện trường này thuê 5 cơ sở với thời hạn khác nhau từ 6 tháng, 1 năm và nhiều nhất là 3 năm. Tổng diện tích các cơ sở nhà trường thuê là 8.000m2. Ngày 4-5, Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng công bố đình chỉ thêm một trường nữa là  trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh với nguyên nhân là thành lập các cơ sở đào tạo trái phép, chưa xây dựng được cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường, nội bộ mất đoàn kết kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo, uy tín của nhà trường và địa phương.

Một trong những sai phạm điển hình nữa dẫn đến quyết định đình chỉ của  Bộ là tình trạng vượt quá nhiều lần tỷ lệ sinh viên/giảng viên, trong đó trường ĐH Thành Tây có ngành Quản trị kinh doanh với tỉ lệ SV trên giảng viên là 423, ngành kiến trúc trường ĐH Yersin Đà Lạt  chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 130,4. 

Có xử lý - có khắc phục 

Không chỉ dừng việc xử lý ở đây, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng khẳng định: “Năm 2012, Bộ tiếp tục tổ chức kiểm tra trước hết đối với các trường thành lập trong 10 năm trở lại đây, không phân biệt trường thành lập mới hay nâng cấp, trường công lập hay ngoài công lập. Thanh tra Bộ sẽ phối hợp các đơn vị rút kinh nghiệm để việc kiểm tra đạt mục đích tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý song hạn chế tối đa các “tác động phụ”. Những sơ hở trong quản lý cũng sẽ được xem xét, khắc phục kịp thời”. 

Về vấn đề này Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Chúng tôi xác định kiểm tra là để chấn chỉnh, để uốn nắn, bên cạnh đó cũng có hướng dẫn giúp đỡ các trường chứ không phải kiểm tra để xử phạt. Sau khi cân nhắc các mức độ vi phạm, chúng tôi đã quyết định tạm dừng tuyển sinh với 1 trường và đình chỉ 5 ngành của 5 trường. Các trường khác vẫn có thiếu sót nhưng mức độ nhẹ hơn, chúng tôi có công văn cảnh báo yêu cầu các trường phải khắc phục”.  

Mặc dù việc đình chỉ các trường vào thời điểm này gây nhiều rắc rối nhưng ông Nguyễn Huy Bằng cho rằng: “Điều này chúng tôi đã dự liệu. Tuy nhiên, việc xử lý nghiêm cũng đang tạo ra tác động tích cực, góp phần thúc đẩy các trường đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng đào tạo. Việc đình chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận nhất định nhưng tất cả là để đảm bảo quyền lợi của thí sinh và chất lượng của cả hệ thống”. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết, quyền lợi của các thí sinh nộp hồ sơ thi vào các ngành bị đình chỉ tuyển sinh được đảm bảo bằng cách nộp hồ sơ bổ sung tại Sở GD-ĐT và trường ĐH, CĐ. Các đơn vị và cơ sở giáo dục này có trách nhiệm thông báo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thí sinh được nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định. Những sinh viên đang học dở thì tiếp tục học tập bình thường tại nơi các em đang theo học. Với trường bị tạm dừng tuyển sinh, cũng chỉ trong 1 năm, nếu sau đó khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ sẽ cho tuyển sinh trở lại.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ , trình lãnh đạo Bộ ra quyết định xử lý với 7 cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài gồm các đơn vị: Trường Kinh doanh Melior, Trường Quản trị tài chính (IFA), Trường Công nghệ Thông tin và Quản trị kinh doanh (Sibme), Trường Đào tạo quản lý doanh nghiệp (CBAM), Trung tâm đào tạo FTMS, Trường ĐH Hoa Sen và Viện ĐH Mở Hà Nội. Kết quả ban đầu cho thấy 7 đơn vị này đều có dấu hiệu vi phạm điều 8 và điều 11 của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Vi phạm đó tương tự như các cơ sở có yếu tố nước ngoài mà năm 2011 Bộ đã kiểm tra xử lý.