Hai trẻ nhập viện vì bị xương cá đâm thủng ruột

ANTĐ - Tuần qua, các bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận và điều trị cho hai trường hợp thủng ruột khá hi hữu.
 Đoạn xương cá đâm thủng ruột bé H.

Đoạn xương cá đâm thủng ruột bé H.

Trường hợp thứ nhất là bé trai T.N.H, 7 tuổi, nhập viện vì đau bụng vùng hố chậu phải kèm sốt nhẹ. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé  bị viêm ruột thừa và có chỉ định mổ nội soi. Kết quả là ngoài ruột thừa viêm, các bác sĩ còn phát hiện thêm là có 1 đoạn xương cá đâm thủng ruột của bé. Rất may là đoạn xương cá này không gây tổn hại thêm các đoạn ruột xung quanh. Người nhà cho biết cách nhập viện 1 ngày, bé có ăn cơm với cá, ngày hôm sau thì bé sốt, mệt mỏi, khó chịu và bị đau bụng.
Trường hợp thứ 2 là bé nữ P.P.T, 6 tuổi, cũng bị đau bụng sau khi ăn cơm với thịt cá. Lúc nhập viện bé đau bụng rất nhiều kèm nôn ói. Các bác sĩ nghi ngờ bé bị dị vật gây thủng ruột. Kết quả mổ cho thấy, bé bị 1 đoạn xương cá khỏang 1 cm đâm thủng ruột non và nằm trong ổ bụng.  Các bác sĩ đã tiến hành lấy đoạn xương cá ra, may lại lỗ thủng, rửa bụng cho bé. Hiện 2 bé đã ổn định, ăn uống tốt và được xuất viện.
Theo các bác sỹ tại BV, hiện nay các bậc cha mẹ có khuynh hướng cho con sử dụng thịt cá nhiều hơn thịt các động vật khác do ý thức được giá trị dinh dưỡng của thịt cá. Trong thịt cá lượng protein tương đối ổn định, dễ đồng hóa nên hấp thu tốt hơn các dạng thịt khác. Ngoài ra lượng acid béo không no trong thịt cá rất cao nên giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sự phát triển của bé. 
Tuy nhiên, ở trẻ em khả năng nhằn xương cá còn rất kém, dễ bị hóc xương nên khi cho bé ăn cá, người nhà nên lựa chọn những loại cá ít xương hoặc xương to, tránh các loại cá nhiều xương và nhỏ dễ hóc vào cổ hay nuốt vào bụng…để tránh các trường hợp dáng tiếc xảy ra.