Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động Tết trồng cây ở Mê Linh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-2, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (TP Hà Nội) nhân kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng

Đại biểu Trung ương tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam...

Đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện các sở, ban, ngành thành phố…

Trước khi phần lễ chính thức bắt đầu, các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội đã dâng hương, dâng hoa và nghe chúc văn tại khu di tích đền Hai Bà Trưng.

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40-43 (sau Công nguyên), đánh tan ách đô hộ của quân Hán.

Năm nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Ban tổ chức thực hiện nghiêm ngặt. Ban tổ chức cũng không tổ chức phần hội theo thông lệ truyền thống để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Thành ủy và huyện Mê Linh phát động Tết trồng cây

Lãnh đạo Thành ủy và huyện Mê Linh phát động Tết trồng cây

Chiều cùng ngày, cũng tại huyện Mê Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự Lễ phát động phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Mê Linh, xã Tự Lập đã tham gia trồng gần 100 cây xanh các loại tại sân vận động xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Mê Linh trồng cây xanh tại sân vận động xã Tự Lập

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện thực hiện Tết trồng cây gắn với Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo", đảm bảo đến năm 2025 trồng mới tối thiểu 20.000 cây xanh đô thị.