Công an Hà Nội: Bền bỉ giữ Tết bình yên để khát vọng Xuân thêm cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vượt qua khó khăn dịch bệnh, khát vọng vươn lên, bùng cháy hiển hiện mãnh liệt trong tâm thế từng người dân Hà Nội. Bệ đỡ cho sự phát triển lớn mạnh, hùng cường của Thủ đô chính là sự ổn định, bình yên và đó là thành quả có được bởi những nỗ lực của các chiến sỹ CATP Hà Nội.

Dù những hoạt động vui chơi lễ hội ngoài trời không diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song trên khắp các tuyến đường, con phố Thủ đô trong những ngày Tết vẫn rợp đỏ sắc đào, vàng rực hoa mai, áo mới phấp phới bay cùng những khuôn mặt rạng rỡ của người dân vui Tết đón xuân. Hơn bao giờ hết, vượt lên khó khăn dịch bệnh, khát vọng vươn lên, bùng cháy phát triển càng hiển hiện trong từng tâm thế người dân đất kinh kỳ.

Để có mùa xuân bình yên đó, lực lượng CATP Hà Nội như bao năm qua vẫn lặng thầm, nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, gồng mình trong giá rét, biền biệt vắng nhà trong thời khắc giao thừa, thậm chí "quên" Tết. Tất cả những hy sinh đó để có thêm những mùa xuân ấm áp, bình yên, hạnh phúc đến tất cả người dân Thủ đô.

Tạo xung lực mới, xuyên suốt bình yên

Trước thềm năm mới ít giờ, lực lượng CATP Hà Nội vinh dự được đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến thăm, kiểm tra, động viên CATP Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng với đồng chí Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP cũng dành rất nhiều tình cảm, sự tin tưởng, kỳ vọng vào kết quả của CATP Hà Nội trước, trong và sau Tết trong nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH của Thủ đô.

Những kỳ vọng, niềm tin của người đứng đầu Chính phủ, Lãnh đạo các cấp đối với lực lượng Công an Thủ đô đã được Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và từng chỉ huy, CBCS - CATP thực hiện với quyết tâm, khí thế, hiệu quả cao nhất.

Xuyên suốt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đó là một Hà Nội thanh lịch, hào hoa, bình yên, lắng hồn núi sông ngàn năm, kiêu hãnh, bừng khí thế vươn lên với những khát vọng mới.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt những yêu cầu chỉ đạo tới từng chỉ huy, CBCS trong toàn lực lượng CATP trước thời khắc đón năm mới ít giờ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt những yêu cầu chỉ đạo tới từng chỉ huy, CBCS trong toàn lực lượng CATP trước thời khắc đón năm mới ít giờ

Liên tiếp trong suốt những ngày trước, trong Tết, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP theo từng mảng việc phụ trách không chỉ “nhắc việc” ở tầng vĩ mô, mà còn xuống kiểm tra, động viên ở tận cấp cơ sở.

Sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng như các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với các đơn vị, lực lượng đã tạo thêm những xung lực mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Sức hút, lôi cuốn từ phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, sát sao đó của những người đứng đầu CATP Hà Nội đã tạo thêm những diện mạo mới đầy mạnh mẽ, quyết tâm cho từng đơn vị, lực lượng và đặc biệt hơn, từng vị trí, từng chỉ huy, CBCS soi chiếu vào đó để nhận thấy ý thức trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao, đối với thời điểm mà đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả… phải được nâng lên tối đa, vượt xa ngưỡng yêu cầu.

“Trọng hộ cần phải được quan tâm đặc biệt. Các loại tội phạm như giết, cướp, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản…, phải được phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời, không để xảy ra. Nếu đơn vị nào để xảy ra, không chỉ chỉ huy, đơn vị đó mất Tết, mất thi đua mà còn bị kỷ luật nghiêm”- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội quán triệt đến từng chỉ huy, CBCS trong buổi giao ban ngày cuối của năm cũ, trước thời khắc đón giao thừa ít giờ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đặc biệt lưu ý đến công tác trực ban, trực chiến, đảm bảo quân số, sẵn sàng ứng trực, thực hiện hiệu quả tất cả những yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp trong toàn lực lượng CATP Hà Nội.

Các mảng việc khác như đảm bảo ATGT, PCCC…cũng được các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chỉ rõ, lưu ý đến từng đơn vị đảm trách. Điểm lại để thấy rằng, những chỉ đạo nóng rực từ trên đã truyền nhiệt xuống tận cơ sở, từng vị trí, tất cả tạo nên một quầng nhiệt huyết xuyên suốt trong những ngày Tết, cho một mùa xuân bình yên.

Kỳ nghỉ Tết yên vui, bình thường mới

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội vui mừng cho biết, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết vừa qua đã được lực lượng CSHS Thủ đô cùng với Công an các quận, huyện và thị xã đảm bảo an toàn.

Số vụ phạm pháp hình sự được các đơn vị kéo giảm sâu với 70 vụ= 68,6% so với 9 ngày liền kề trước đó và giảm 24 vụ = 42,8% so với 9 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt rất cao. Kết quả này đạt được trước tiên đó là sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, và tinh thần trách nhiệm quên mình vì nhiệm vụ, vì danh dự, trách nhiệm của từng chỉ huy, CBCS ở tất cả các đơn vị trong CATP, trong lực lượng CSHS Thủ đô.

Nhiều vụ cướp xảy ra trước Tết đã nhanh chóng bị Phòng CSHS và Công an các đơn vị điều tra khám phá, bắt giữ hung thủ gây án, đem lại bình yên cho nhân dân, tạo sự răn đe mạnh đối với các loại tội phạm

Nhiều vụ cướp xảy ra trước Tết đã nhanh chóng bị Phòng CSHS và Công an các đơn vị điều tra khám phá, bắt giữ hung thủ gây án, đem lại bình yên cho nhân dân, tạo sự răn đe mạnh đối với các loại tội phạm

Những ngày Tết, đầu năm, bất cứ người dân nào cũng đều mong muốn sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc đến với bản thân và gia đình cũng như xã hội. Ý thức cao nhất mong muốn này chính là những người lính CSHS. Có lẽ, không ai khác người CSHS lại mong mỏi một cái Tết bình yên, để tranh thủ ít phút sau ca trực được trở về nhà đón năm mới bên gia đình, vợ con.

Để có được những giây phút hiếm hoi quý giá đó, lớp trước, lớp sau, từng tầng, từng nấc ý thức trách nhiệm thêm dầy chặt trong mỗi CBCS.

“Phải chủ động, quyết liệt và hiệu quả bởi nếu không những người dân bất an, lo lắng mà bản thân gia đình mình cũng mất Tết”. Những tâm sự rất đời thường ấy của chỉ huy Phòng CSHS thêm khẳng định ý chí quyết tâm và thực tế đã chứng minh, xuyên suốt những ngày nghỉ Tết vừa qua là một khung cảnh bình yên, vui tươi trong trạng thái bình thường mới, để nhân dân thành phố bước sang một năm mới với những vận hội, thời cơ mới.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm thông tin, tình hình ANTT trên địa bàn quận được đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn. Năm nay thành phố không triển khai bắn pháo hoa tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nhưng không vì thế mà công việc, nhiệm vụ của CBCS trong đơn vị “nhàn” đi.

Từng phường, từng đội theo đúng kế hoạch của CAQ cũng như tình hình cơ sở triển khai 100% lực lượng, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là đêm mùng 1 Tết, sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu di tích, tôn giáo…cũng được đơn vị đặc biết chú ý, đi kèm theo nhiệm vụ phòng, chống tội phạm truyền thống là trộm cắp, móc túi, lừa đảo.

Công an quận Hoàn Kiếm vận động hiệu quả người dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo cho Tết thật an toàn, bình yên

Công an quận Hoàn Kiếm vận động hiệu quả người dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo cho Tết thật an toàn, bình yên

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn Trưởng, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội phấn khởi khi toàn thành phố trong suốt những ngày nghỉ Tết không xuất hiện và xảy ra bất cứ đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép nào. Thậm chí, những đối tượng điều khiển xe mô tô phân khối lớn cũng không vi phạm, bởi đã bị xử lý nghiêm từ trước Tết. Trong suốt những ngày Tết vừa qua, Trung đoàn CSCĐ đã huy động 520 lượt CBCS bảo vệ an toàn các sự kiện, kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đơn vị cũng huy động 1.028 lượt CBCS tham gia tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện, bàn giao 4 vụ việc với 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy cho công an cơ sở để xử lý.

Trung đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện thị xã trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai các phương án phòng, chống đua xe và xử lý những vi phạm pháp luật khác. Nhờ sự chủ động, bài bản và hiệu quả, những vi phạm nằm trong phương án, kế hoạch phải giải quyết xử lý của đơn vị đã không xảy ra, bình yên trên từng con đường, tuyến phố Thủ đô.

Cho nhịp mới phát triển từ những ngày đầu năm

Hai ngày cuối tuần cũng là thời điểm cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lực lượng CSGT Thủ đô đang gồng mình trong mưa rét phân luồng đảm bảo ATGT phục vụ người dân về Thủ đô chuẩn bị cho nhịp sinh hoạt mới.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT cho biết, trong những ngày trước kỳ nghỉ Tết, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên hầu hết các tuyến đường, phố, khu vực các khu trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ hoa, chợ Tết.

Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông đón người dân về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông đón người dân về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Đặc biệt trong các ngày giáp Tết (từ ngày 28/01 đến ngày 30/01/2022, tức từ 26 đến 28 tháng Chạp), lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến trên các tuyến Quốc lộ, trục chính, vành đai trọng điểm của Thành phố, khu vực các bến xe, nhà ga do nhân dân về quê đón Tết, dẫn tới ùn ứ giao thông tại một số tuyến, nút, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài.

Trong suốt những ngày Tết, lực lượng CSGT vừa đảm bảo ATGT đồng thời cũng tăng cường xử lý những vi phạm là “đầu vào” của tai nạn và ùn tắc.

Thành tích nổi bật của Phòng CSGT trước, trong Tết không chỉ là kéo giảm ùn tắc mà còn kéo giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí so với cùng thời gian liền kề trước đó và so với Tết 2021.

Cũng là một trong những đơn vị xông xáo, chủ động nhất, ngày mùng 5 Tết, Phòng CSGT đã ra quân đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân ở khắp mọi miền trở về Thủ đô lao động, làm việc, học tập, đi lại được thông suốt, an toàn. Những nhịp đập của một trạng thái bình thường mới đang dồn dập vỡ òa niềm vui trở lại, báo hiệu cho một năm mới thật nhiều may mắn và thành công trên từng tuyến đường, con phố của Thủ đô thân yêu.

Nhiều việc làm tốt, phục vụ nhân dân cũng được CSGT Thủ đô thực hiện, đem lại niềm vui cho nhân dân

Nhiều việc làm tốt, phục vụ nhân dân cũng được CSGT Thủ đô thực hiện, đem lại niềm vui cho nhân dân

Và ở nơi đó, vẫn những người lính mang màu áo vàng lặng thầm đứng giữa nắng mưa, giữa cái rét cắt da, cắt thịt để phân luồng, điều hướng giao thông, cho dòng phương tiện thông suốt, cho người dân một năm đầy may mắn và hạnh phúc tràn đầy.