Hàng ăn "chặt chém" khách đầu năm mới: Đến hẹn lại lên?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã quyết định hoạt động xuyên Tết, hoặc mở cửa sớm để phục vụ khách du xuân. Tuy vậy, không ít chủ quán ăn đã tranh thủ thời điểm đầu năm mới để “chặt chém” khách.

Điệp khúc “tăng giá” sau Tết

Ngay từ mùng 2 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm ở thành phố Hà Nội đã đông đúc, tấp nập trở lại. Sau những ngày Tết với những món ăn truyền thống chủ đạo dễ gây cảm giác ngấy như bánh chưng, giò chả, canh măng…, nhiều người đã lựa chọn các món ăn nóng, chứa nước để “chữa ngán”như bún riêu cua, bún ốc, phở, bún chả, bánh đa cá...

Khảo sát tại một số tuyến phố như Tạ Hiện, Hai Bà Trưng, Đội Cấn…, chúng tôi thấy bên cạnh những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thu thêm phụ phí hợp lý, niêm yết giá rõ ràng thì có một số hàng ăn, quán cà phê thu phí tăng vọt, thậm chí gấp đôi, gấp ba, khiến khách hàng bức xúc.

Anh Nguyễn Hoàng Lâm, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, từ mùng 2 Tết, anh đã cùng gia đình du xuân, chúc Tết và ăn uống bên ngoài.

Sau khi vui chơi ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, gia đình anh Lâm đã chọn ăn bún riêu ốc tại một quán khá nổi tiếng ở khu vực phố cổ, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy vậy, sau khi thưởng thức xong “món ngon Hà thành” anh Lâm gọi nhân viên tính tiền thì ngã ngửa người khi giá 1 bán bún đã tăng gần gấp đôi ngày thường, lên tới 80.000 đồng/ bát. Thắc mắc, anh Lâm chỉ nhận được câu trả lời do giá thực phẩm, nhân công phục vụ ngày Tết tăng, giá xăng tăng?!

Bát bún với vài miếng đậu, vài miếng mọc này có giá 70.000 đồngBát bún với vài miếng đậu, vài miếng mọc này có giá 70.000 đồng

Tương tự, một quán bánh đa cá ở phố Đội Cấn (Ba Đình) cũng tăng giá thêm 15.000 - 20.000 đồng mỗi bát. Quán bún chả trên phố Hàng Mành, trong ngày Tết cũng có giá từ 50.000 - 70.000 đồng. Giá mỗi bát phở cũng tăng nhẹ hơn so với ngày thường, trung bình từ 50.000 - 75.000 đồng/ bát. Bún riêu cũng không ngoại lệ, đồng loạt tăng giá lên tới 70.000 đồng/ bát.

Lý giải về lý do dịch vụ ăn uống tăng giá, chị Nguyễn Thị Thành - chủ hàng ăn ở khu vực phố cổ cho biết, đầu năm mới lượng người mua tại chợ khá thưa thớt, nên giá thực phẩm đắt hơn ngày thường, nhất là rau xanh và các loại thực phẩm “giải nhiệt” như cua, ốc... Bên cạnh đó, hầu hết các hàng ăn đều phải huy động người thân, con cháu ra phục vụ, không được nghỉ ngơi nên giá tăng là… bình thường?!

Quán ăn “chặt chém” khách đầu năm mới sẽ bị phạt nặng

Về chế tài xử lý đối với hành vi “chặt chém” khách, Luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Điều 2 Luật Giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ gắn với thông số kinh tế, kỹ thuật cơ bản của hàng hóa, dịch vụ đó bằng hình thức niêm yết giá.

Việc niêm yết giá được thể hiện bằng cách in, dán, ghi giá bằng đồng Việt Nam trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa, hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch, hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan Nhà nước.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không niêm yết giá, hoặc có hành vi bán giá cao hơn giá niêm yết sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Điều 12 Nghị định 109/2013 nêu rõ, phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng với một trong các hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng lần đầu.

Mức phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng, được áp dụng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá.

Để bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ của mình, người dân trước khi sử dụng dịch vụ ăn uống nên hỏi trước giá, chọn các quán quen bán lâu năm, không nên ăn tại những quán căng bạt tạm bợ chỉ bán trong vài ngày sau Tết.

Bên cạnh đó, khi phát hiện cửa hàng, tổ chức kinh doanh bán giá cao hơn giá niêm yết, cần báo cho cơ quan có thẩm quyền như Cục Quản lý thị trường, UBND các cấp, Công an phường sở tại, tránh những bức xúc không đáng có trong những ngày đầu năm mới - Luật sư Hồng Vân khuyến cáo.