Hà Nội quyết dập dịch sởi trong 10 ngày tới

ANTĐ - Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội chiều 6-5,   Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội quyết tâm dập dịch sởi trong 10 ngày tới. 

Vẫn phải tiếp tục duy trì khu vực điều trị bệnh nhân sởi riêng biệt

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.500 bệnh nhân sởi, trong đó có 63 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Tuy nhiên từ cuối tháng 4 và nhất là tuần đầu của tháng 5 này, số ca mắc sởi mới của thành phố đã giảm xuống. Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, nếu như vài tuần trước, bình quân mỗi ngày có trên dưới 100 bệnh nhân mắc mới, ngày cao điểm tới 130 trường hợp nhập viện thì trong ngày 6-5, toàn thành phố chỉ ghi nhận 12 ca mắc mới. Đặc biệt, đã có 4 huyện với 151 xã đã trải qua 21 ngày không có bệnh nhân mắc sởi mới, có thể công bố khống chế dịch thành công theo quy định của Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

Trước diễn biến trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, về cơ bản đến thời điểm này thành phố đã khống chế được dịch sởi, tuy nhiên số ca mắc mới vẫn ở mức cao và xuất hiện rải rác ở nhiều nơi. Do vậy, thành phố đặt quyết tâm ngay trong tuần tới, bằng mọi giá phải dập được dịch sởi, cụ thể phải cố gắng giảm số ca mắc sởi mới xuống mức thấp hơn nữa và đạt 50% số quận, huyện không có ca mắc trong 21 ngày, tiến tới khống chế toàn bộ. 

Để đạt được mục tiêu nói trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các quận/ huyện, ngành y tế và các đơn vị liên quan phải tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, giữ nguyên cấp độ như hiện nay. Với riêng 5 bệnh viện đã tổ chức phân luồng, thiết lập khu điều trị riêng bệnh nhân sởi gồm Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa, Hà Đông, Đức Giang, vẫn phải duy trì việc phân luồng, dù số bệnh nhân sởi nhập viện mới đã giảm nhưng không được chủ quan và chưa được dồn bệnh nhân khi chưa có chỉ đạo của thành phố. 

Cũng liên quan đến diễn biến dịch bệnh, đáng lo ngại không kém là số ca mắc thủy đậu của Hà Nội đang gia tăng khá mạnh. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã ghi nhận 869 trường hợp mắc, tăng gần 600 trường hợp so cùng kỳ năm 2013. Cùng đó, số ca mắc tay chân miệng được dự báo có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi bước vào mùa hè. Rút kinh nghiệm từ dịch sởi, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị ngành y tế phối hợp với các địa phương và các sở ngành liên quan, nhất là Sở Giáo dục - Đào tạo, phải triển khai ngay các giải pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè, không để các dịch bệnh này có cơ hội lây lan nhanh.

Phải chịu trách nhiệm nếu để thiếu vaccine 

Vài ngày qua, đường dây nóng của Bộ Y tế đã tiếp nhận thông tin người dân Hà Nội phản ánh về việc đưa con đến trạm y tế tiêm vaccine sởi nhưng không được tiêm vì hết vaccine. Trước thông tin này, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, Hà Nội đã được cấp đủ, không hề thiếu vaccine sởi phục vụ tiêm chủng mở rộng và các chiến dịch tiêm vét. Sở Y tế, các Trung tâm Y tế quận/ huyện sẽ rà soát xem nơi nào có tình trạng thiếu vaccine như phản ánh, nơi để thiếu vaccine như vậy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.