Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 của các trường THPT công lập, trường công lập tự chủ, trường chuyên, trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.

Dựa trên các số liệu về chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tham khảo để tìm hiểu, lựa chọn, đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6

Theo kế hoạch, học sinh trên địa bàn Hà Nội phải hoàn thành đăng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 10 và nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào ngày 24-4 tại trường nơi học sinh đang học lớp 9. Theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, ở nhóm trường THPT công lập và công lập tự chủ, trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) tuyển cao nhất với 810 học sinh. Tiếp đến là các trường có chỉ tiêu tuyển sinh 765 học sinh gồm: Trần Phú - Hoàn Kiếm, Đại Mỗ, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Quang Trung - Hà Đông, Trần Hưng Đạo - Hà Đông. Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh 720 học sinh gồm: Tây Hồ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hoàng Văn Thụ, Trương Định, Việt Nam - Ba Lan, Phúc Lợi, Thạch Bàn, Cổ Loa, Vân Nội, Nguyễn Thị Minh Khai, Xuân Đỉnh, Xuân Phương. Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh 675 học sinh gồm: Phan Đình Phùng, Thăng Long, Trần Nhân Tông, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Đống Đa, Kim Liên, Lê Quý Đôn - Đống Đa, Quang Trung - Đống Đa, Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Khương Đình, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Gia Thiều, Cao Bá Quát - Gia Lâm, Đa Phúc, Liên Hà, Mỹ Đình, Hoài Đức B, Đan Phượng, Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Ngô Quyền - Ba Vì, Quảng Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ A, Chương Mỹ B, Xuân Mai, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Oai B, Phú Xuyên A, Mỹ Đức A.

Với nhóm trường THPT chuyên và có lớp chuyên, trường THPT Chu Văn An tuyển cao nhất với 715 học sinh (hệ chuyên 350, hệ không chuyên 315 và song bằng 50); THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 655 học sinh (hệ chuyên 560, hệ không chuyên 45 và song bằng 50); THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 525 học sinh (15 lớp cho 11 môn chuyên, trong đó có 1 lớp chuyên Tiếng Pháp 3 năm); THPT Sơn Tây tuyển 585 học sinh (hệ chuyên 351 và hệ không chuyên 270).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-6 với 3 môn thi là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên thì dự thi thêm các môn chuyên vào ngày 12-6. Công tác chấm thi sẽ được tiến hành ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng từ chiều 12-6. Chậm nhất ngày 4-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm.