Góp phần chặn “rác” quảng cáo

ANTĐ - “Rác” quảng cáo không chỉ xâm nhập mọi ngõ ngách nội thành mà đã lan nhanh ra các huyện ngoại thành. Để ngăn chặn nạn này, nhiều nơi đã mạnh tay xử lý bằng các biện pháp: Bắt và phạt hành chính với người đi dán tờ rơi không đúng nơi quy định, dựng bảng thông tin rao vặt miễn phí; tuyên  truyền vận động người dân cùng tham gia dẹp rác quảng cáo…, bước đầu đã phát huy tác dụng. 

Theo một người dân xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội, trước kia chưa có bảng quảng cáo rao vặt miễn phí thì “rác” quảng cáo xuất hiện cả trên biển báo giao thông, sau khi có bảng quảng cáo miễn phí hiện tượng này gần như không còn. Người dân cũng dần có thói quen tìm kiếm thông tin trên bảng, vì thế đã thu hút được nhà quảng cáo.Rất mong nhiều nơi khi lắp bảng thông tin miễn phí cần nghiên cứu đặt ở vị trí thuận lợi nhất, tránh gây phản cảm và lãng phí.