Giáo sư M.Cabanella mổ thành công ca viêm cột sống dính khớp

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam với Hiệp hội Chấn thương chỉnh hình Mỹ. Giáo sư M. Cabanella, thành viên của hiệp hội đã sang Việt Nam để mở lớp đào tạo cho các bác sĩ chấn thương chỉnh hình tại thành phố Huế. 

Giáo sư đã thăm Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội (đây là lần thăm và làm việc thứ 3). Giáo sư đã mổ cho bệnh nhân Nguyễn Văn P, 24 tuổi, nhà ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các đây 3 năm tự nhiên bệnh nhân bị đau lưng, đau xuống khớp háng, đã điều trị nhiều nơi xong không đỡ, đi lại rất khó khăn (và còng lưng) không làm được việc gì.

Được chẩn đoán là viêm cột sống dính khớp - xương đùi dính vào xương chậu. Ngày 2-5-2013 bệnh nhân đã được mổ bên chân phải gỡ dính và thay khớp háng nhân tạo. Đến ngày 11-5-2013 bệnh nhân lại được mổ tiếp bên chân trái gỡ dính và thay khớp háng nhân tạo. Cả hai lần cuộc mổ kéo dài trong 3 giờ đồng hồ và do Giáo sư M. Cabanella trực tiếp phẫu thuật cùng với kíp phẫu thuật của bệnh viện do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hạnh Quang - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình phụ trách. Nhóm gây mê hồi sức do bác sĩ Nguyễn Quỳnh Anh - Trưởng phòng mổ Việt Nam - Hàn Quốc phụ trách. Sau khi mổ xong Giáo sư M. Cabanella cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp và chuyến sang công tác tại Việt Nam lần này có 2 bệnh nhân bị viêm cột sống, dính các khớp đều gặp ở lứa tuổi trẻ, một ở thành phố Huế, một ở Hà Nội đã được phẫu thuật thay khớp háng.

Những bệnh nhân này sẽ được tập luyện sớm sau hai ngày phẫu thuật để phục hồi chức năng về vận động và trả lại tư thế cơ năng ban đầu. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hạnh Quang - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, đây là dịp để các thầy thuốc của khoa học thêm được kinh nghiệm chuyên môn để nếu có gặp những bệnh nhân như vậy sẽ có thể tiến hành mổ, đem lại cuộc sống lao động bình thường cho bệnh nhân.