Giao lưu trao đổi kinh nghiệm tái hòa nhập cộng đồng

ANTĐ - Chiều 6-6, CAH Đan Phượng phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và tổ chức phi chính phủ X-CONS Stockhomlm (Thụy Điển) đã tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án hình phạt tù hiện đang sinh sống tại huyện Đan Phượng. Đến dự buổi giao lưu có bà Maria Selin -Phó Đại sứ, Trưởng ban Hợp tác phát triển Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam; Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội. 

Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP tặng hoa đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

Trong những năm qua, CAH Đan Phượng phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động tư vấn pháp lý, hỗ trợ đào tạo nghề cho một số người mới chấp hành xong phạt tù trên địa bàn. Không chỉ gặp gỡ, tạo điều kiện để người lầm lỡ từng bước khắc phục khó khăn, tự tin vượt qua mặc cảm, cơ quan công an và các tổ chức xã hội còn giúp họ tái hòa nhập, trở thành người có ích cho xã hội. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đinh Văn Toản khẳng định: “Đây là việc làm rất ý nghĩa, phù hợp với truyền thống của dân tộc, phù hợp với chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm động viên, khuyến khích, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi để những người có quá khứ lầm lỡ có cơ hội ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật”. Đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Hội Luật gia Việt Nam và tổ chức X-CONS trong việc cảm hóa, giáo dục giúp đỡ những người có quá khứ lầm lỗi hoàn lương, trở thành người tiến bộ.