Giải tỏa ngay những vấn đề “nóng”

ANTĐ - Biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những vụ án liên quan đến người tâm thần; tiến độ triển khai các giải pháp giảm phạm pháp hình sự, giảm phức tạp về ANTT ở 10 địa bàn trọng điểm; việc cung cấp đủ nước sinh hoạt, quạt mát cho phạm nhân đang chấp hành án tại 3 trại tạm giam CATP và các nhà tạm giữ… hàng loạt những vấn đề “nóng” đó đã được Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi, đưa ra định hướng giải quyết tại Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác tháng 5, diễn ra sáng 4-5.

Không để tồn tại trên mọi mặt 

Tăng cường tuần tra là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa, phát hiện tội phạm

Hiện tượng cờ bạc ở một số vùng ven; số vụ trọng án do nguyên nhân xã hội, liên quan đến người tâm thần gây án có dấu hiệu gia tăng; tội phạm cướp hoạt động manh động ở một số địa bàn ngoại thành… là những vấn đề được Giám đốc CATP yêu cầu Trưởng Phòng CSHS trả lời và đưa ra giải pháp xử lý. “Người dân thông tin trực tiếp đến tôi, có xới bạc hoạt động gần như liên tục. Họ bức xúc và đặt câu hỏi: Phải chăng có ai “bảo kê” cho những xới bạc này? Người dân đã bức xúc, đã tin cậy thông tin đến lực lượng công an về hoạt động tội phạm, tôi đề nghị Phòng CSHS phối hợp với những địa bàn có hiện tượng cờ bạc hoạt động, sớm xử lý triệt để”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh.

Một vấn đề được Giám đốc CATP đặc biệt quan tâm là công tác chống nóng đối với CBCS làm việc ở 3 trại tạm giam, các nhà tạm giữ ở 29 quận, huyện, thị xã cũng như các bị can, phạm nhân. Giám thị Trại tạm giam số 2 và chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP đã được yêu cầu báo cáo về công tác chống nóng ở môi trường đặc biệt này, bởi đây đang là thời điểm “cao điểm” nóng tại Hà Nội. Nghe, tổng hợp các thông tin, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh quyết định: “Văn phòng CATP sẽ lập tổ công tác đến các trại tạm giam và nhà tạm giữ để kiểm tra công tác chống nóng. Nơi nào thiếu nước sạch, chỉ huy trại tạm giam và trưởng công an quận, huyện phải sớm báo cáo về CATP để được cấp kinh phí mua nước sạch, mua thêm quạt thông gió, không được để xảy ra dịch bệnh ở trại tạm giam, nhà tạm giữ; phải đảm bảo sức khỏe cho các phạm nhân, bị can”.

Những thông tin về ANCT - TTXH cũng đã được các đồng chí Phó Giám đốc CATP là Đại tá Nguyễn Đức Chung và Đại tá Bạch Thành Định trao đổi tại hội nghị. Cùng với đó là những thông tin, vấn đề được Đại tá Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP nêu ra, như hiện tượng gia tăng chống người thi hành công vụ; công tác chấn chỉnh quy trình xử lý vi phạm giao thông ở một số địa bàn; hiện tượng thanh thiếu niên mang theo vũ khí thô sơ, vũ khí “nóng” khi tham gia giao thông.

Nêu cao trách nhiệm chỉ huy

Theo bộ phận thường trực Văn phòng CATP, trong tháng 4, ANCT trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, lĩnh vực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều biểu hiện phức tạp. Trong “bối cảnh” phạm pháp hình sự tăng thì số vụ án mạng do mâu thuẫn xã hội bộc phát cũng tăng. Đáng chú ý, có tới 3 vụ án mạng mà bị hại và đối tượng đều là thành viên trong gia đình. Hoạt động của tội phạm hình sự “nóng” với các biểu hiện bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ; các đường dây cờ bạc sẵn sàng cho người chơi vay tiền để đánh bạc, sau đó ép phải bán nhà, bán tài sản giá trị để trừ nợ. “Tình hình đối tượng tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng phạm tội diễn ra phức tạp, trong tháng 4 xảy ra 5 vụ, trong đó 3 vụ ở nội thành”, Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng Phòng CSHS thông tin.

Không để tồn tại kéo dài trên tất cả các lĩnh vực công tác; cán bộ chỉ huy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác giữ vững ANTT địa bàn… đó là yêu cầu mà Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP đặt ra. Giám đốc CATP nhấn mạnh, thông qua các nhiệm vụ cụ thể, từng đơn vị, lực lượng phải có những đề xuất, kiến nghị kịp thời với cấp trên; xây dựng và triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới. Những đơn vị, cán bộ chiến sỹ có thành tích, có cố gắng, nhất định phải được khen thưởng, động viên kịp thời.