Giải cứu hai cô gái 19 tuổi, suýt bị bán qua biên giới làm gái mại dâm

ANTĐ - 2 cô gái ở huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu suýt bị lừa bán qua biên giới, làm gái mại dâm. Cơ quan Công an đã kịp thời can thiệp, giải cứu.

Ngày 8-4, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết vừa phá thành công chuyên án 414PN, bắt Triệu Kim Phin, 33 tuổi, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán người; giải cứu 2 nạn nhân là Bàn Thị M, 19 tuổi và Bàn Thị L, 19 tuổi, cùng trú tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Tại cơ quan điều tra, Triệu Kim Phin khai nhận: Năm 2012, qua một người phụ nữ, Phin quen với Phùng Thị Hiền, 32 tuổi, trú tại xã Xuân Dao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ngày 1-4, Phin và Hiền tình cờ gặp nhau. Hiền hỏi muốn có tiền không? Rồi bảo với Phin tìm phụ nữ đưa ra Lào Cai, sau đó Hiền sẽ chuyển qua Trung Quốc làm gái bán dâm ở quán của Hiền thì sẽ có tiền.

Đối tượng Triệu Kim Phin

Sau đó, Hiền đưa cho Phin 2 số điện thoại của M và L và bảo Phin sang Than Uyên tìm cách đón 2 phụ nữ trên sang Lào Cai cho Hiền. Hiền “ứng trước” cho Phin 2 triệu đồng gọi là “lộ phí”. Khi nào Hiền đưa được 2 phụ nữ này sang Trung Quốc, thị sẽ trả thêm cho Phin tương ứng với mỗi người lừa được là 5 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Phin đón xe từ Lào Cai sang huyện Than Uyên; gọi điện làm quen và rủ M và L đi chơi. Sau đó, đưa cả 2 sang huyện Văn Bàn (Lào Cai) ngủ qua đêm. Sáng ngày 3-4, Phin đưa Măn và Liều sang ga Phố Lu (Lào Cai) “giao” cho Hiền rồi quay về, còn Hiền đưa 2 nạn nhân xuống Quảng Ninh. Đến ngày 4-4, Triệu Kim Phin bị lực lượng chức năng bắt giữ, giải cứu thành công 2 nạn nhân M và L. Còn Phùng Thị Hiền đã bỏ trốn. Hiện, Công an huyện Than Uyên đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm đối tượng Hiền.

Trước đó, ngày 30-3-2014, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lai Châu cũng vừa phá thành công chuyên án P-314, giải cứu 2 nạn nhân bị bọn buôn người lừa  bán sang Trung Quốc để lấy chồng.