Giá thuốc bất kham, người dân lo lắng

ANTĐ - Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Giá thuốc chữa bệnh vừa qua bị buông lỏng. Bộ Tài chính sẽ quản lý như thế nào?”. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời: “Đây là vấn đề rất nhạy cảm, phức tạp. Chúng ta ra hiệu thuốc, người bán hàng bảo giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, chỉ có ngành y mới nắm được đầy đủ... Theo quy định hiện hành, giá thuốc do Bộ Y tế chủ trì, Bộ Tài chính chỉ phối hợp. Thực tế, Bộ Y tế cũng là cơ quan quản lý kê khai giá thuốc, định giá thuốc… Chúng tôi vừa qua đã có thông tư liên tịch về đấu thầu giá thuốc…”.

Nghe vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chưa yên tâm: “Giá  thuốc bây giờ bất kham, người dân rất lo lắng, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình thêm.” Tuy nhiên, sau đó, thời gian của phiên họp đã hết nên hôm nay, 11-6, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời câu hỏi này.