ANTD.VN - Trong phiên họp sáng nay, 22-10, Quốc hội nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược với nhiều nội dung quan trọng về quản lý giá thuốc, thu hồi thuốc…
ANTD.VN - Ngày 22-9, tại Hà Nội, nhiều cửa hàng trong diện được phép mở cửa đã tạo mã QR dán ở vị trí dễ nhìn ngay cửa ra vào để khách quét khi đến mua sắm, nhưng cũng còn nhiều điểm bán hàng không có mã. Tuy vậy, dù đã có mã nhưng nhiều cửa hàng cũng không yêu cầu khách phải quét.
ANTĐ - Chưa bao giờ, mỹ phẩm được rao bán tràn lan trên thị
trường như hiện nay. Từ trung tâm thương mại, hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa, đến
các trang mạng xã hội,… đâu đâu cũng thấy chào bán mỹ phẩm. Điều đáng lo ngại
là những loại mỹ phẩm này lại đội lốt hàng xách tay, nhập khẩu từ nước ngoài về
nhưng không hề có hóa đơn chứng từ.
ANTĐ - Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở nước ta đang gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây và ở mức báo động cao. Bộ Y tế cảnh báo, nếu không có biện pháp ngăn chặn, trong tương lai chúng ta có thể rơi vào cảnh không còn thuốc điều trị.
ANTĐ - Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Giá thuốc chữa bệnh vừa qua bị buông lỏng. Bộ Tài chính sẽ quản lý như thế nào?”.
ANTĐ - “Toàn bộ sản phẩm thực phẩm chức năng Vidatox, được quảng cáo điều trị ung thư, mà chúng tôi phát hiện, thu giữ đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành trong nước sản phẩm này”, ông Nguyễn Minh Hùng - Đội trưởng Đội QLTT số 12, Chi cục QLTT Hà Nội trao đổi với phóng viên ANTĐ, chiều 22-4.
ANTĐ - Khoảng 14h ngày 25-3, tại hiệu thuốc Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn, chị Dương Xuân Phương (ở ngõ chợ Khâm Thiên) đeo túi xách bên trong có đựng 1 điện thoại Iphone 5 trị giá 15 triệu đồng vào mua thuốc.
ANTĐ - Với mong muốn có một thân hình “đạt chuẩn”, không ít chị em đã truyền khẩu nhau các bài thuốc đông y rồi tự tìm đến các hiệu thuốc để mua về dùng mà không biết rằng nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
ANTĐ - Hàng chục nghìn người Anh đang đánh cược bằng chính mạng sống của mình khi tìm đến các cửa hàng trực tuyến để mua thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Điều mà nhiều người tiêu dùng không nhận ra là họ đã mua phải thuốc rởm, hoặc đã hết hạn từ lâu, hoặc chẳng chứa hoạt chất gì có ích, thậm chí là mua phải những thành phần có hại cho cơ thể mình.
ANTĐ - Thiếu vitamin D khiến những người bị đau lưng kinh niên sẽ cảm thấy tồi tệ hơn vào mùa thu và mùa đông. Vitamin D được hình thành từ ánh nắng mặt trời khi da tiếp xúc với tia cực tím. Tuy nhiên, ngay cả các bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời thì lượng vitamin D cần thiết để duy trì sức khỏe cho xương cũng không đủ trong những tháng mùa đông.
ANTĐ - Ít nhất 16 người đã tử vong sau khi uống phải loại thuốc ho có chất độc hại ở thành phố Lahore, tỉnh
Punjap, Pakistan. Thủ hiến tỉnh Punjap, ông Khawaja Salman Rafiq đã yêu cầu điều tra vụ việc và báo cáo kết quả trong vòng 72 giờ.
ANTĐ - Mới đây, Trung tâm Nam học-BV Việt Đức tiếp nhận một nam bệnh nhân trẻ tuổi đến điều trị vì “cậu nhỏ” cương cứng liên tục suốt 6 ngày. Theo các bác sĩ, những trường hợp tương tự ngày càng gặp nhiều và đa phần có chung nguyên nhân do lạm dụng các loại thuốc, chất kích thích giúp cường dương.
ANTĐ - Cầm đơn thuốc đi hỏi mấy hiệu thuốc quanh cổng BV Bạch Mai, anh Nguyễn Văn Bính (Nam Trực, Nam Định) kết luận, giá thuốc trong BV đang bị đẩy quá cao…
ANTĐ - Ngày 2-7, theo nguồn tin chính thức từ Cục An ninh kinh tế và chống tham nhũng của Nga, cảnh sát đã triệt phá được hoạt động của một nhóm có tổ chức tham gia vào đường dây sản xuất và buôn bán thuốc ung thư giả xuyên quốc gia.
ANTĐ - Đau đầu, cảm, ho, sốt thì có gì ghê gớm, chỉ cần ra hiệu thuốc kể hiện tượng là được kê thuốc, về uống mấy hôm là khỏi. Đó là quan niệm cố hữu của nhiều người, nhất là ở các vùng nông thôn do chủ quan, ngại đến viện hoặc do thiếu các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương. Điều này cũng dẫn đến tình trạng phổ biến ở các vùng quê, đó là cán bộ y tế về hưu, y sĩ, nữ hộ sinh, y tá, dược tá, thậm chí là người nhà của y tá cũng khám bệnh, kê đơn thuốc, thậm chí làm các thủ thuật như tiêm, truyền.
ANTĐ - Chiều 29-5, Viện KSND quận Long Biên, Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Mai Phương, SN 1975, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Trò lừa để chiếm đoạt tiền, tài sản mà Phương thực hiện đều nhắm vào các hiệu tân dược.
ANTĐ - Nhiều tiệm thuốc tây ở Sơn Kỳ đã không dám bán thuốc cho người dân bị triệu chứng nghi thuốc trừ cỏ bởi sợ người dân mua thuốc về uống bị bệnh nặng thêm hoặc tử vong.