Gấu Đỏ sẽ tiếp tục gắn kết yêu thương mạnh mẽ hơn

ANTĐ - Một số ý kiến đặt vấn đề rằng chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” có lợi cho ai? Vậy sao không đặt câu hỏi, nếu không có chương trình thì sẽ thế nào?
Gấu Đỏ sẽ tiếp tục gắn kết yêu thương mạnh mẽ hơn  ảnh 1


Chọn con đường trải hoa hồng hay đầy khó khăn? 

“Nếu không có chương trình này, chúng tôi có thể giúp vài chục triệu đồng hay một vài trăm triệu đồng cho một số trường hợp đơn lẻ. Tuy nhiên thông qua chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương”, với sự chung tay của hàng triệu người tiêu dùng và các nhà hảo tâm, đến thời điểm này chúng tôi đã kịp thời giúp đỡ 19 trường hợp trẻ em trên khắp các địa phương cả nước đang bị bệnh hiểm nghèo cần chữa trị khẩn cấp. Trong đó 6 em đã xuất viện, trở lại với gia đình. Trong đó có trường hợp, số tiền chữa trị lên đến 118 triệu đồng cho 1 ca” Ông Trần Bảo Minh - Phó Tổng giám đốc Điều hành Công ty CP Thực phẩm Á Châu chia sẻ.  

Đến hết ngày 20-5, chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” đã nhận được hơn 1,6 tỷ đồng với tinh thần “thêm một gói mì Gấu Đỏ là thêm một hy vọng chữa bệnh cho trẻ em nghèo”. 

Ông Minh chia sẻ thêm: “Cũng với khoản ngân sách dự kiến là 12 tỷ đồng, nếu muốn thu hút khách hàng để đạt mục tiêu kinh doanh, chúng tôi sẽ chọn cách thực hiện chương trình khuyến mãi khủng như mua  mì trúng vàng, trúng nhà, trúng xe… Tuy nhiên Công ty CPTP Á Châu không làm đơn giản thế, vì nghĩ rằng trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, những người nghèo, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo cần được yêu thương và giúp đỡ hơn bao giờ hết. Vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện chương trình này với mong muốn gắn kết tình yêu thương của cộng đồng đến các em, đồng thời đưa thương hiệu Gấu Đỏ đến gần hơn với trái tim của người tiêu dùng. 

Trên website chính thức của chương trình http://gaudoganketyeuthuong.com.vn, số tiền trích ra từ lợi nhuận của Công ty CP Thực phẩm Á Châu  tăng từng ngày, cũng như số trường hợp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo được nhận tài trợ kinh phí chữa bệnh ngày càng nhiều. Chương trình cũng đã ký  kết với Công ty Kiểm toán quốc tế KPMG nhằm giám sát các hoạt động tài trợ và tài chính, đảm bảo nguồn tài chính đóng góp cho chương trình chỉ sử dụng với mục đích duy nhất là cứu chữa cho các em. 

Bà Vũ Anh Đào - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Giám đốc chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” tâm sự: “sự sẻ chia và ủng hộ của cộng đồng sẽ giúp chương trình thêm nhiều hy vọng giành lại sự sống cho các em”.

Không để bệnh nhi xin về hoặc nằm chờ chết… 

“Tìm hiểu, biết chương trình hướng về các bệnh nhi nghèo, kêu gọi cộng đồng cùng chung sức, chúng tôi thật sự rất cảm kích. Có những trường hợp, gia đình đã xin cho con về vì cạn kiệt khả năng tài chính rồi, nhưng được tin chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” tiếp tục hỗ trợ, niềm vui bất tận đã vỡ òa trên những gương mặt người cha, người mẹ nghèo. Cho đến bây giờ chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” đã tài trợ được cho 11 bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Trung ương - PGS.TS Khu Thị Khánh Dung - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết. 

Hành trình “Gắn kết yêu thương” còn lắm những gian nan, nhưng với sự chung tay của các y bác sỹ, cộng đồng, chúng ta luôn hy vọng sẽ  không còn cảnh bệnh nhi xin về hoặc nằm chờ chết…

“Gắn kết yêu thương” sẽ còn được tiếp sức mạnh mẽ hơn nữa để có thêm nhiều trẻ thơ được cứu chữa, được sống, để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. 

19 bệnh nhi đã được tài trợ: Trần Văn Kiệt - 10 tuổi, Bình Phước, viêm não hậu nhiễm; Võ Minh Thái - 4 tuổi, An Giang, thông tâm thất; Trần Long Hải - 13 tuổi, Đắk Nông, viêm tủy cấp, đa chấn thương; Đỗ Đình Thông - 6 tuổi, Đông Anh - Hà Nội, thông liên thất, bại não, hở hàm ếch, thoát vị bẹn; Nguyễn Văn Hải - 2 tuổi, Hà Nội, thông liên thất; Đào Ngọc Bích - 1 tuổi, Nam Định, hở van 3 lá; Nguyễn Thị Ngọt - 7 tuổi, Nam Định, chuyển gốc động mạch; Dương Văn Huệ - 4 tuổi, Cao Bằng, fallot 4; Lê Thị Huyền - 1 tuổi, Bình Dương, tim hở; Đinh Hoàng Duy - 3 tháng tuổi, Hà Tĩnh, viêm phế quản phổi nặng; Nguyễn Hồng Phong - 7 tuổi, Đà Nẵng, ung thư máu dòng lympo; Nguyễn Thị Mai Linh - 13 tuổi, Bắc Ninh, nhiễm trùng huyết sau mổ; Trịnh Văn Đoàn - 1 tuổi, Bắc Ninh, thông liên thất; Kteo - 14 tuổi, Đắk Nông, viêm phổi, Abces phổi, viêm khớp gối; Huỳnh Trần Vũ - 1 tuổi, Bình Dương, tim 1 thất; Nguyễn Duy Anh -1 tuổi, Thanh Hoá, co ống động mạch; Nguyễn Hải Yến - 1 tuổi, Nghệ An, thông liên thất; Hồ Thu Huyền - 1 tuổi, Quảng Ninh, viêm phế quản phổi, teo liên thất; Phan Thị Tường Vy - 10 tuổi, Đồng Nai, thông liên thất áp phổi nặng.