Gần 80.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Đề thi có những câu hỏi mở

ANTĐ - Đề thi sẽ có những câu hỏi mở, liên hệ giữa kiến thức trong chương trình và thực tế. Các cửa sổ gần nhà dân đều phải được đóng và dán mờ, đề phòng trường hợp đề thi có thể bị tung ra bên ngoài hoặc đọc, chụp qua cửa sổ.

Hôm nay, 11-6, thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh THPT sẽ thi môn đầu tiên là Ngữ văn vào buổi sáng và thi Toán vào buổi chiều với thời gian làm bài 120 phút. Sở GD-ĐT Hà Nội đã công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh nếu phát hiện tiêu cực hoặc có thắc mắc.

Gần 80.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Đề thi có những câu hỏi mở ảnh 1Kỳ thi mang tính cạnh tranh cao nhưng không nên tạo áp lực quá lớn đến thí sinh

Đề phòng tung đề thi ra ngoài

Ngày 10-6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công khai số điện thoại đường dây nóng 0162.8167.646 trên trang web của Sở để người dân phản ánh thông tin về kỳ thi tuyển sinh  THPT 2015. Đây là nơi tiếp nhận các thắc mắc, kiến nghị hoặc phản ánh những vấn đề xảy ra trong kỳ thi có tính cạnh tranh cao này. 

Cũng trong ngày 10-6, một ngày trước khi kỳ thi diễn ra, các điểm thi đã được kiểm tra lần cuối. Phó Giám Đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: Qua kiểm tra đột xuất các điểm thi tại trường THPT Nhân Chính, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ hay điểm thi ngoại thành tại trường THCS Yên Sở, Hoài Đức đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của điểm trưởng và các lực lượng phục vụ kỳ thi.

Chi tiết được ông Phạm Xuân Tiến đặc biệt lưu ý là các cửa sổ gần nhà dân đều phải được đóng và dán mờ, đề phòng trường hợp đề thi có thể bị tung ra bên ngoài hoặc đọc, chụp qua cửa sổ. Được biết, Sở GD-ĐT đã thành lập 20 đoàn thanh tra lưu động đi kiểm tra công tác trông thi  trong ngày diễn ra kỳ thi để kiểm tra toàn bộ 160 điểm thi, gồm 3.350 phòng thi vào lớp 10 trên toàn thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, với một trong những khâu quan trọng nhất là ra đề, Sở đã thành lập hội đồng thi, lựa chọn các nhà giáo giỏi, có uy tín trên địa bàn thành phố vào ban ra đề. Đề thi vẫn theo hướng mọi năm, không khiến học sinh bất ngờ, có tính phân loại cao. Để khuyến khích việc dạy học theo hướng phát triển năng lực, dự kiến đề thi sẽ có những câu hỏi mở, liên hệ giữa kiến thức trong chương trình và thực tế.

Không nên tạo áp lực cho thí sinh

Sáng 10-6, gần 80.000 thí sinh đã đến điểm thi để làm thủ tục. Trong buổi làm thủ tục, trưởng điểm thi đặc biệt lưu ý thí sinh chuẩn bị thật kỹ các dụng cụ học tập phục vụ cho môn thi, đảm bảo đầy đủ và chất lượng sử dụng tốt. Đặc biệt, thí sinh cũng được nhắc trước để tránh vì quá căng thẳng nên quên phiếu báo thi. 

Điện thoại vẫn là vật dụng được các giám thị đặc biệt nhắc nhở thí sinh không được phép mang vào phòng thi. Nếu thí sinh có mang theo điện thoại thì phải gửi lại ở ngoài phòng thi vì theo quy chế, nếu mang điện thoại di động vào phòng thi, dù không sử dụng hoặc để ở chế độ tắt nguồn thì vẫn bị coi là vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi.

Chuẩn bị tâm lý trước khi vào phòng thi cũng rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bài thi. Tại buổi phổ biến Quy chế thi, Trưởng các điểm thi cũng như các thầy, cô giáo đã động viên thí sinh tạo cho mình tâm lý thực sự thoải mái, không nên ôn tập đến tận ngày thi, chỉ nên rà soát lại hệ thống kiến thức. Đặc biệt, thầy cô đưa lời khuyên cho thí sinh nên tránh mang sách vở ôn luyện đến tận cửa phòng thi, như thế sẽ tạo tâm lý căng thẳng, dễ gây mất bình tĩnh… 

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ tâm trạng lo lắng của thí sinh và phụ huynh trước thời điểm bước vào ngày thi chính thức. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hiệp Thống nhấn mạnh cũng không nên tạo áp lực quá lớn lên thí sinh bởi tất cả học sinh tốt nghiệp THCS, có hộ khẩu Hà Nội sẽ được học trong các trường THPT trên địa bàn thành phố. Ngoài các trường công lập, các em còn có thể học trong các trung tâm GDTX, các trường bổ túc văn hóa, học hệ THPT trong các trường TCCN và các trường ngoài công lập với mức học phí khác nhau.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Khi nhận đề thi phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo ngay cho giám thị. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực (không dùng mực đỏ), phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không được tẩy, xóa. Thí sinh được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp. Thí sinh dù không làm được bài cũng phải nộp giấy thi.