Dùng thuốc để phá thai, người phụ nữ 39 tuổi phải nhập viện vì sót rau thai, mất máu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mang thai ở tuần thứ 6, chị P.T. T. 39 tuổi (ở Kinh Môn, Hải Dương) tới phòng khám tư nhân để phá thai bằng thuốc nhưng sau đó vài ngày thì phải nhập viện cấp cứu…
Bác sĩ khuyến cáo việc phá thai bằng thuốc phải được thực hiện tại các bệnh viện

Bác sĩ khuyến cáo việc phá thai bằng thuốc phải được thực hiện tại các bệnh viện

Ngày 4-7, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, chị P.T.T. được người nhà đưa vào nhập viện cuối tháng 6 vừa qua trong tình trạng huyết áp tụt, mạch nhanh, mệt mỏi, thiếu máu nặng, chỉ số HGB là 51g/l (chỉ số thông thường là 125-160 g/l).

Qua lời kể của bệnh nhân, khi mang thai ở tuần thai thứ sáu, chị đã tới phòng khám tư nhân để phá thai bằng thuốc. Đến ngày thứ tư, sau khi dùng thuốc phá thai, chị xuất hiện tình trạng ra máu nhiều kèm hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, sốt cao, dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ.

Vì vậy, người nhà đã đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sót rau sau phá thai bằng thuốc trên nền thiếu máu nặng, được chỉ định truyền máu và xử trí. Tình trạng sức khỏe người bệnh hiện đã ổn định hơn.

Theo các bác sĩ bệnh viện này, phá thai bằng thuốc chỉ được thực hiện ở các bệnh viện bởi bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Quá trình dùng thuốc phải có sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của bác sĩ.

Nhiều người tự mua thuốc phá thai về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến sót thai, sót nhau thai, gây băng huyết, mất máu dài ngày, nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung cao, nguy hiểm đến tính mạng.