Dùng đèn sưởi không đúng cách có thể gây bỏng

ANTĐ - Những ngày thời tiết rét đậm, một số gia đình đã dùng đèn sưởi để giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ. 

Thế nhưng nếu thiếu cẩn thận, những đèn sưởi đó có thể gây ra bỏng cho người sử dụng. Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, hiện tại khoa đang điều trị cho cụ T.T, 73 tuổi, nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội với vết bỏng sâu hoại tử 2 ngón chân vì tai nạn do đèn sưởi.

Tiểu sử của cụ bị bệnh đái tháo đường, suy thận nặng. Ngày 24-2, sức khỏe của cụ vẫn yếu, có lúc rén run. Khoa điều trị bỏng đã kết hợp với Khoa Thận nhân tạo của bệnh viện để điều trị lọc máu cho cụ.