Dũng cảm cứu 3 người trong đám cháy, một cảnh sát bị thương

ANTĐ - Lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà, phát hiện 3 công nhân nữ đang mắc kẹt bên trong, Cảnh sát PCCC đã dũng cảm lao vào cứu người gặp nạn.

Khoảng 17h45 ngày 18-8, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại Công ty TNHH Kinh doanh ứng dụng trang thiết bị bảo hộ lao động H.D, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên đã xuất 3 xe chữa cháy, cùng hơn 40 CBCS đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Địa điểm xảy cháy là căn nhà 4 tầng, diện tích rộng khoảng 70m2.

 Hiện trường bên ngoài vụ hỏa hoạn Khu vực xảy cháy tại tầng 2  Hiện trường bên ngoài vụ hỏa hoạn Khu vực xảy cháy tại tầng 2

 Hiện trường bên ngoài vụ hỏa hoạn

 Khu vực xảy cháy tại tầng 2

Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, lửa đã bao trùm gần tư toàn bộ tầng 1, tầng 2, trong công ty có nhiều hàng dễ cháy như: vải, đồ nhựa. Xác định đây là vụ cháy nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát PCCC Long Biên đề nghị Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội chi viện thêm 2 xe chứa cháy.

Phát hiện 3 công nhân bị mắc kẹt, bất chấp lửa dữ, khói độc nghi ngút, Đại úy Phạm Văn Tuấn, Đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp - Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát Long Biên, cùng đồng đội vẫn dũng cảm lao lên ứng cứu. Trong lúc cứu người, Đại úy Tuấn đã không may bị thương và được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 18h45, được sự phối hợp của CAP Gia Thụy, quận Long Biên; Đội CSGT số 5 và nhân dân trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC đã cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn và dập tắt sau đó.

Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn phải ứng trực tại hiện trường nhiều giờ sau đó để phun nước làm mát, tránh đám cháy bùng phát trở lại.

Sáng 19-8, được tin Đại úy Phạm Văn Tuấn dũng cảm cứu người bị nạn, không may bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, Đại tá Vương Xuân Đồng, Đại tá Đỗ Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà, biểu dương tinh thần dũng cảm của Đại úy Tuấn. Theo các bác sỹ, Đại úy Tuấn bị chấn thương vùng đầu, gẫy 2 xương sườn, đang dần hồi phục sức khỏe.

 Lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC thăm, động viên Đại úy Tuấn tại bệnh viện Việt Đức

 Lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC thăm, động viên Đại úy Tuấn tại bệnh viện Việt Đức

Sáng 19-8, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên… đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ảnh "độc" hiện trường vụ cháy:

 Khu vực chứa vải kiện tại tầng 2, nhiều khả năng là nơi hỏa hoạn bùng phát  Khu vực chứa vải kiện tại tầng 2, nhiều khả năng là nơi hỏa hoạn bùng phát

 Khu vực chứa vải kiện tại tầng 2, nhiều khả năng là nơi hỏa hoạn bùng phát

 Căn phòng tầng 1 là nơi lưu giữ thiết bị bảo hộ lao động

 Căn phòng tầng 1 là nơi lưu giữ thiết bị bảo hộ lao động

 Nơi Đại úy Tuấn bị thương Tầng 3 là xưởng may thiết bị bảo hộ lao động  Nơi Đại úy Tuấn bị thương Tầng 3 là xưởng may thiết bị bảo hộ lao động

 Nơi Đại úy Tuấn bị thương

 Tầng 3 là xưởng may thiết bị bảo hộ lao động

 Cầu thang thoát nạn được tận dụng để các kiện vải  Cầu thang thoát nạn được tận dụng để các kiện vải

 Cầu thang thoát nạn được tận dụng để các kiện vải

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

 Cửa sổ tầng 3, nơi các công nhân được cứu Hiện trường được khám nghiệm tỉ mỉ  Cửa sổ tầng 3, nơi các công nhân được cứu Hiện trường được khám nghiệm tỉ mỉ

 Cửa sổ tầng 3, nơi các công nhân được cứu

 Hiện trường được khám nghiệm tỉ mỉ