Đưa ra lộ trình, cam kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 6-4, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ước thi đua năm 2023 - Cụm thi đua số 1- CATP.
Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Cụm thi đua số 1 - CATP có 6 đơn vị gồm: An ninh đối ngoại, An ninh đối nội, An ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế, An ninh điều tra và Quản lý xuất nhập cảnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất chương trình, kế hoạch hành động, nội dung, chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu xuyên suốt cũng như phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của CATP: “Xây dựng Công an Thủ đông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp từng thời điểm, giai đoạn đoạn với nhiều chủ đề...

Theo đó, từ ngày 1-1 đến 14-2, với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân”, trọng tâm là thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2023), các đơn vị Cụm thi đua số 1 đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tích cực hưởng ứng đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội do CATP phát động; Từ ngày 15-2 đến 1-6, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị Cụm thi đua số 1 đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tổng kết phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế, gắn với sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Từ ngày 2-6 đến 2-9, với chủ đề “Xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Cụm thi đua số 1 đặt trọng tâm là tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình chọn “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2023”.

Đẩy mạnh siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ, chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử; Từ ngày 3-9 đến 31-12, với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023" Cụm thí đua số 1 đặt trọng tâm là tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10), Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và bình xét danh hiệu thí đua năm 2023.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long biểu dương những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực công tác Công an, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố.

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc chỉ đạo: “Để phong trào thi đua năm 2023 đạt kết quả cao, các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh CAND, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Rà soát, đánh giá, kiểm điểm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác, qua đó đề ra lộ trình, kế hoạch thực hiện công việc theo từng tuần, từng tháng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong cụm thi đua cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, chất lượng, tiến độ việc thực hiện chương trình công tác và các chỉ tiêu được giao của đơn vị, có cơ chế cảnh báo từ xa, từ sớm, không để xảy ra việc chậm tiến độ hay không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.