Du lịch Việt Nam chống biến đổi khí hậu

ANTD.VN - Sáng 17-8, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị “Việt Nam: Hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu”. 

Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, dự án về du lịch có trách nhiệm EU-ESRT và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp. Tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị 

Bích Liên nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm 2016, du lịch Việt Nam đón 5,5 triệu khách quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Đến năm 2020, du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 10% GDP, tạo được nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Thứ trưởng cũng nhận định, du lịch Việt Nam đang có sự tăng trưởng tương đối nhanh, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về năng lực cạnh tranh, tính bền vững và tác động của biến đổi khí hậu. Bởi vậy, chúng ta cần tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu với phát triển du lịch, qua đó thu thập những ý kiến đóng góp, đưa ra những giải pháp nhằm giảm tải những tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển du lịch Việt Nam.

Du lịch Việt Nam 

chống biến đổi khí hậu

Sáng 17-8, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị “Việt Nam: Hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu”. Đến dự Hội nghị có 

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, dự án về du lịch có trách nhiệm EU-ESRT và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp. Tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị 

Bích Liên nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm 2016, du lịch Việt Nam đón 5,5 triệu khách quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Đến năm 2020, du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 10% GDP, tạo được nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân. Thứ trưởng cũng nhận định, du lịch Việt Nam đang có sự tăng trưởng tương đối nhanh, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về năng lực cạnh tranh, tính bền vững và tác động của biến đổi khí hậu. Bởi vậy, chúng ta cần tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu với phát triển du lịch, qua đó thu thập những ý kiến đóng góp, đưa ra những giải pháp nhằm giảm tải những tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển du lịch Việt Nam.

MAI PHƯƠNG

Du lịch Việt Nam 

chống biến đổi khí hậu

Sáng 17-8, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị “Việt Nam: Hướng tới du lịch bền vững trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu”. Đến dự Hội nghị có 

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, dự án về du lịch có trách nhiệm EU-ESRT và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp. Tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị 

Bích Liên nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm 2016, du lịch Việt Nam đón 5,5 triệu khách quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Đến năm 2020, du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 10% GDP, tạo được nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân. Thứ trưởng cũng nhận định, du lịch Việt Nam đang có sự tăng trưởng tương đối nhanh, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về năng lực cạnh tranh, tính bền vững và tác động của biến đổi khí hậu. Bởi vậy, chúng ta cần tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu với phát triển du lịch, qua đó thu thập những ý kiến đóng góp, đưa ra những giải pháp nhằm giảm tải những tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển du lịch Việt Nam.

MAI PHƯƠNG