Dự án chậm làm khổ dân

ANTĐ - “Do dự án cải tạo hồ Ba Mẫu (Hà Nội) chậm tiến độ nên một số cá nhân đã chiếm dụng diện tích đất trống làm nơi kinh doanh xi măng, sắt, thép, đổ phể thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”…

Dự án chậm làm khổ dân ảnh 1Ngổn ngang vật liệu và phế thải xây dựng

Kiến nghị nhiều nhưng chưa biến chuyển

Trên đây là phản ánh của một số hộ dân sống tại tổ 23 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội trong đơn gửi Báo ANTĐ. Họ còn cho biết, cách đây hơn chục năm, khi dự án cải tạo hồ Ba Mẫu được triển khai, nhân dân trong khu vực rất phấn khởi và hy vọng môi trường, cảnh quan đô thị tại đây sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, sau một thời gian dài thi công, hiện vẫn còn khá nhiều hạng mục thuộc dự án này đang trong tình trạng dang dở.

Một số khu đất trống quanh hồ đã giải phóng mặt bằng xong nay bị một số cá nhân sử dụng vào mục đích riêng như làm kho bãi, nơi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng. Theo đó, hàng ngày các hộ dân sống tại khu vực không chỉ phải chịu đựng tiếng ồn từ các xe tải chở nguyên vật liệu ra, vào như mắc cửi với môi trường bị ô nhiễm bởi khói bụi, đất đá mà việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn. Đã nhiều lần, người dân kiến nghị với chính quyền địa phương về hiện tượng này, song sự việc vẫn chưa có biến chuyển.

Bên cạnh đó, một phần diện tích đất thuộc dự án cải tạo hồ Ba Mẫu đang bị biến thành nơi tập kết phế thải xây dựng. Mặc dù, UBND TP đã ban hành quy định về việc cấm để chất thải rắn xây dựng ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường, bụi bẩn làm hư hỏng các công trình hạ tầng đô thị, song không hiểu vì lý do gì, hiện tượng này vẫn diễn ra tại tổ 23 phường Phương Liên khiến người dân bức xúc.

Có mặt tại khu vực trên sáng 7-4, chúng tôi chứng kiến cảnh một số công trình, lều lán tạm đang được một số cá nhân tiến hành tháo dỡ. Tuy vậy, trên khu đất trống ven hồ, vật liệu xây dựng vẫn đổ bừa bãi, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, cạnh đó là đống phế thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường. 

Cần giải quyết dứt điểm

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Tiến Lộc - Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết, ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân, UBND phường đã cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra. Hiện tại, bãi đất trống ven hồ thuộc tổ 23 có một phần diện tích đất thuộc dự án cải tạo hồ Ba Mẫu, một phần là lối đi chung của người dân đã có từ nhiều năm trước.

Với diện tích đất thuộc dự án thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư, việc họ buông lỏng quản lý, để người dân lấn chiếm sử dụng vào mục đích khác, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Do đó, UBND phường có văn bản đề nghị chủ đầu tư, Ban QLDA nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ dự án.

Còn với phần diện tích đất không nằm trong dự án nhưng là lối đi của dân, UBND phường đã trực tiếp gặp gia đình đang sử dụng đất, đề nghị họ tháo dỡ, nếu không phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế. Tuy vậy, hộ dân này đã có văn bản cam kết tự tháo dỡ công trình, thu dọn vật liệu xây dựng để hoàn trả mặt bằng. Đến sáng 7-4, việc tháo dỡ lều, lán tạm tại đây đã được triển khai dưới dự giám sát của cán bộ UBND và lực lượng CAP. 

Hy vọng với quyết tâm của chính quyền phường sở tại, việc sử dụng đất sai mục đích tại tổ 23 phường Phương Liên sẽ được giải quyết dứt điểm. Tuy vậy, về lâu dài, để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây, tránh việc tái lấn chiếm đất dự án, đơn vị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.