Đột phá công nghệ, cải cách hành chính giảm phiền hà cho dân

ANTĐ - Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, quán triệt tới các đơn vị tại Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác quý I, triển khai công tác trọng tâm quý II của CATP Hà Nội, diễn ra chiều qua (31-3).

Công an Hà Nội triển khai đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng internet tại 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, được nhân dân đánh giá cao vì sự thuận lợi, nhanh gọn

Khám phá trọng án đạt 95%  

Báo cáo kết quả công tác quý I - 2014 của CATP Hà Nội nêu rõ, công tác đảm bảo an ninh quốc gia và TTATXH trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững. Các đơn vị CATP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và những hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Các đơn vị nghiệp vụ CATP đã phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu, giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh trong lĩnh vực ANCT - TTATXH, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ. 

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả tốt, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt cao với 73,7%. Riêng kết quả điều tra khám phá các vụ trọng án đạt 95%. Nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm đã được phát hiện, triệt xóa, nhất là các ổ nhóm tội phạm gây ra các vụ cướp tài sản và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và trật tự đô thị (TTĐT) cũng được các đơn vị của CATP thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

Không để hình thành tội phạm có tổ chức

Phần tham luận, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khái lược các biện pháp công tác đấu tranh với các đối tượng xấu, gây ảnh hưởng đến ANCT - TTATXH. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã báo cáo một số tình hình liên quan đến công tác khai báo đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng internet và việc trả hộ chiếu thông qua đường chuyển phát nhanh. “Qua 7 ngày thực hiện thí điểm, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tính đến thời điểm này, đã có trên 3.000 trường hợp nộp hồ sơ kê khai đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng internet” - Đại tá An Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP báo cáo. 

Chỉ huy các Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã báo cáo tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức, tệ nạn cờ bạc, kinh doanh tiền “ảo” trên mạng internet, trộm cắp tiền thông qua việc làm giả thẻ tín dụng… Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS trình bày việc rà soát, lên danh sách và các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm hình sự và những ổ nhóm tệ nạn cờ bạc hoạt động tại các huyện ngoại thành.

Giám đốc CATP yêu cầu công an các cấp cơ sở thường xuyên kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý ngay các ổ nhóm hoạt động tệ nạn cờ bạc. Phòng CSHS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

Chỉ huy công an các quận Đống Đa, Nam Từ Liêm; Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP đã thông tin, báo cáo đến hội nghị những vấn đề liên quan đến địa bàn và việc triển khai cấp Chứng minh nhân dân theo mẫu mới (12 số). Các đồng chí Phó Giám đốc CATP gồm Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc lần lượt thông báo tới hội nghị tình hình triển khai cuộc vận động học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CATP; công tác hậu cần, tài chính và công tác phòng ngừa hoạt động của một số loại tội phạm, trong thời điểm chuyển mùa thay đổi thời tiết hiện nay.  

Có đối sách kịp thời, hiệu quả

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, có đối sách kịp thời, đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH. Về hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị công an các đơn vị cần tập trung đấu tranh, phòng chống các đường dây tội phạm ma túy; chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý hoạt động khai thác cát trái phép; gây ô nhiễm môi trường; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các loại tội phạm tham nhũng, kinh doanh tiền “ảo”, ngoại tệ trái phép. 

Riêng về lĩnh vực phòng chống tội phạm hình sự, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị trấn áp mạnh các ổ nhóm tội phạm hoạt động đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản và làm giả giấy tờ, con dấu của các cơ quan, tổ chức. Tăng cường kiểm tra hành chính các nhà nghỉ, quán bar, karaoke… để phát hiện và xử lý tệ nạn mại dâm; kiểm soát hành chính các địa bàn trọng điểm, các huyện ngoại thành và khu vực xung quanh các trường học để đấu tranh, ngăn chặn hoạt động cờ bạc. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm hoạt động tại các bến xe, bến tàu và tại các bệnh viện.

Đào tạo CBCS đáp ứng nhiệm vụ

Khẳng định công tác cải cách hành chính, phục vụ lợi ích của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị chức năng của CATP quan tâm đào tạo CBCS, để đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, đột phá thủ tục trong các lĩnh vực như cấp hộ chiếu qua mạng internet và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đối với công tác đảm bảo TTATGT - TTĐT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị tiếp tục quản lý tốt các tuyến đường trung tâm, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục là chính, rồi mới đến giai đoạn xử lý, để nâng cao ý thức của nhân dân trong các lĩnh vực này. 

“Người đứng đầu các đơn vị phải gương mẫu, làm gương cho CBCS noi theo” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh và đề nghị các đơn vị siết chặt công tác quản lý cán bộ, thực hiện nghiêm túc Quyết định 100 của Giám đốc CATP; tăng cường quan tâm đến đời sống CBCS, để động viên anh em trong đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Ban Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định và tặng hoa Thiếu tướng Trần Thùy

Đột phá công nghệ, cải cách hành chính giảm phiền hà cho dân ảnh 2

Tại hội nghị, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã công bố Quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và các quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho 3 đồng chí Trưởng Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, huyện Hoài Đức; các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác các vị trí Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, nhằm phục vụ công tác đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo của CATP Hà Nội.