Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(ANTĐ) - Sáng 15-12, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (16-12-1988/ 16-12-2008). Tới dự có đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh -  Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Đinh Thế Huynh - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lại Hồng Khánh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo, và đông đảo hội viên Hội Nhà báo Hà Nội.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội:

Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(ANTĐ) - Sáng 15-12, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (16-12-1988/ 16-12-2008). Tới dự có đồng chí Phạm Quang Nghị - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh -  Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Đinh Thế Huynh - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lại Hồng Khánh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo, và đông đảo hội viên Hội Nhà báo Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND thành phố trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Nhà báo Hà Nội
Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh -  Chủ tịch HĐND thành phố trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Nhà báo Hà Nội

Trong 20 năm qua, báo chí Hà Nội đã có những bước tiến đáng mừng, cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Từ buổi đầu thành lập với gần 200 hội viên, đến nay số lượng hội viên đã tăng lên 650 hội viên thuộc 12 cơ quan báo chí và quản lý báo chí. Cùng với đó, một hệ thống thông tin đại chúng đa dạng và phong phú gồm đủ các loại hình: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử đã được hình thành.

Bám sát tôn chỉ mục đích cùng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước và quốc tế, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, các chi hội, Hội Nhà báo Hà Nội cũng rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, hướng đến đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Tiêu biểu trong các hoạt động xã hội là Báo An ninh Thủ đô, Báo Hà Nội mới, Đài  PT-TH Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô… với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, phong phú, góp phần làm sáng đẹp hơn những trái tim nhân ái trong cộng đồng xã hội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc
Đồng chí Đinh Thế Huynh - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc

Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội sẽ tiếp tục tập trung vào những vấn đề cốt yếu như: Phát triển báo chí Hà Nội, vừa vững vàng về chính trị, vừa giàu bản sắc Thủ đô nghìn năm văn hiến; Giữ gìn nhân cách nhà báo, bồi dưỡng tài năng báo chí; Hiện đại cơ sở vật chất và phát triển “kinh tế báo chí” trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng trong dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã có quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen cho 6 tập thể cùng 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Hội, trong đó có Chi hội Báo An ninh Thủ đô cùng 2 đồng chí Đào Lê Bình - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng biên tập Báo ANTĐ;  đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - ủy viên BCH Hội, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ.             

Vân Quế