Đón chào ngày mới 7-1-2011

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội đã ra những chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục sự cố liên quan đến hồ Gươm. Theo đó, Sở Xây dựng phải khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố về việc chiếc đồng hồ hoa ngừng chạy, báo cáo kết quả trước ngày 10-1 tới.

Đón chào ngày mới 7-1-2011

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội đã ra những chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục sự cố liên quan đến hồ Gươm. Theo đó, Sở Xây dựng phải khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố về việc chiếc đồng hồ hoa ngừng chạy, báo cáo kết quả trước ngày 10-1 tới.

Nhịp xuân sớm. Ảnh : Phú Khánh
Nhịp xuân sớm. Ảnh : Phú Khánh

Cùng với đó, UBND TP cũng đã phê duyệt các giải pháp xử lý rùa tai đỏ, 1 trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới để cứu cụ Rùa. Chiếc đồng hồ hoa rồi sẽ tiếp tục chạy, bởi nguyên nhân đã được làm rõ là do không được cấp điện. Nhưng còn vấn đề rùa tai đỏ, nếu chỉ dừng lại ở việc bắt thì chưa xử lý được tận gốc.

Chính vì vậy, việc tuyên truyền tác hại của rùa tai đỏ đến người dân là rất quan trọng, cấm người dân thả thêm rùa tai đỏ xuống hồ phải là biện pháp hàng đầu, nhất là vào dịp Tết ông Công, ông Táo đã cận    kề. Cơ quan chức năng cần phạt thật nặng những người cố tình thả rùa tai đỏ gây hại cho hồ Gươm, cho cụ Rùa.

Bạn đọc thân mến!

Lễ hội Hoa xuân và đồ uống Tết là hoạt động thường niên được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội) nhiều năm qua. Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 25 đến 30-1 (tức 22-27 tháng Chạp) với nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc.

Nét mới của lễ hội năm nay là việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Quốc hoa, Quốc tửu, Quốc phục Việt Nam. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa nhằm tạo những cơ sở cần thiết, tiến tới việc công bố, khẳng định những nét đẹp văn hoá truyền thống, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao hình ảnh của đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Quốc hoa, Quốc tửu, Quốc phục là cần thiết, tuy nhiên việc thực hiện phải khách quan, chặt chẽ và có tính đồng thuận cao.

Thưa bạn đọc!

Nhiều ngày nay do thời tiết lạnh nên số người đến khám do bị dị ứng da tăng mạnh. Theo các bác sĩ, hiện tượng người bị mẩn ngứa toàn thân mỗi khi trời lạnh là do cơ thể quá mẫn cảm lại bị giãn mạch khiến chất huyết tương của máu tràn qua thành mạch, xâm nhập các mô gây ngứa và sưng nề.

Lúc đó, cơ thể bị dị ứng sản sinh ra chất histamin gây ngứa. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo, nếu bị ngứa do thời tiết rét, nên đi khám chuyên khoa để được chỉ định dùng thuốc bởi lẽ nếu gãi nhiều sẽ gây xước, nhiễm trùng và viêm da. Mặc quần áo thật ấm, nhưng không quá chật, tránh những chất liệu dễ kích ứng da. Cần tăng cường uống nước, ăn thêm hoa quả, ít sử dụng chất kích thích.

Chúc bạn đọc một ngày mới tốt lành!

ANTĐ