Doanh nghiệp chưa hết khổ

Doanh nghiệp chưa hết khổ

ANTĐ - Chỉ số Môi trường kinh doanh của 189 nền kinh tế vừa được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, Việt Nam đã tăng 3 bậc, được xếp thứ 90. Nhiều chỉ số được cải thiện song chưa thể vội mừng vì Việt Nam vẫn đứng sau Singapore, Malaysia một khoảng cách khá xa. 
Gần 2.000 vận động viên tham gia giải chạy VPBank SME Run 2015

Gần 2.000 vận động viên tham gia giải chạy VPBank SME Run 2015

ANTĐ - Với mục đích kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời chung tay hỗ trợ các sinh viên nghèo học giỏi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức giải chạy VPBank SME Run 2015 lần thứ 2 với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chạy vì tương lại Thịnh Vượng”. 
Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế thực phẩm Matxcơva

Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế thực phẩm Matxcơva

ANTĐ - Từ ngày 14 đến 17-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Expocentre, Thủ đô Matxcơva (Liên bang Nga), đoàn doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm  quốc tế  thực phẩm  Matxcơva (World Food Moscow 2015). 
Thương hiệu bị xâm hại, doanh nghiệp vẫn thờ ơ

Thương hiệu bị xâm hại, doanh nghiệp vẫn thờ ơ

ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, mỗi năm, các lực lượng chức năng phát hiện khoảng 19.000 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, số vụ được báo cáo bởi chính doanh nghiệp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hàng Trung Quốc giảm 2% giá thành

Hàng Trung Quốc giảm 2% giá thành

ANTĐ - Bên lề hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sáng 13-8, ông Trương Thế Bác - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sợi tổng hợp Bác Thao - Hồ Bắc cho biết, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phá giá Nhân dân tệ đã đem lại lợi thế cho công ty, giúp giá thành sản phẩm sợi, vải của doanh nghiệp giảm tới 2%. 
Khó chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Khó chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu

ANTĐ - Con đường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam xem ra vẫn rất gian nan, bởi những hạn chế về năng lực cung ứng, chất lượng, số lượng và giá cả kém cạnh tranh.
Giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

ANTĐ - Nhờ tổ chức xúc tiến thương mại một cách bài bản nên lần đầu tiên, vải thiều Việt Nam được xuất khẩu đi nhiều nước, thay vì chủ yếu xuất sang Trung Quốc như trước đây. Ông Đỗ Kim Lang - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã có cuộc trao đổi với phóng viên ANTĐ xung quanh vấn đề này.
Ảnh minh họa

Đầu tư 15 tỷ USD ra nước ngoài

ANTĐ - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến tháng 4-2015, doanh nghiệp Việt Nam đã có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 115 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 5 tỷ USD, nâng tổng số vốn cả cấp mới và tăng thêm đạt 20 tỷ USD. 
Hàn Quốc muốn xây dựng chợ đầu mối tại Hà Nội

Hàn Quốc muốn xây dựng chợ đầu mối tại Hà Nội

ANTĐ -  Ông Hongsun - Tổng thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết như vậy bên lề hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA): Nội dung cam kết - Tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam”, diễn ra tại Hà Nội ngày 21-5. 
Thương hiệu Việt vẫn còn khiêm tốn

Thương hiệu Việt vẫn còn khiêm tốn

ANTĐ - Chia sẻ tại hội nghị quốc tế về công nghiệp thời trang với chủ đề “Định hướng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp thời trang 2015” vừa diễn ra tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Công ty May 10 cho rằng, gia công là bước đầu tất yếu mà các nền công nghiệp vững mạnh nhất về thời trang đều phải trải qua. 
Thay đổi tư duy  làm ăn đơn lẻ

Thay đổi tư duy làm ăn đơn lẻ

ANTĐ - Đó là khuyến cáo của một số chuyên gia kinh tế tại hội thảo “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Chiến lược cạnh tranh cho SMEs Việt Nam” diễn ra cuối tuần qua. 

Cảnh báo hacker lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế

Cảnh báo hacker lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế

ANTĐ - Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) vừa khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý, trong kinh doanh quốc tế, các thủ đoạn gian lận, lừa đảo có thể xảy ra với nhiều hình thức khác nhau và doanh nghiệp cần giải pháp đối phó thích hợp. Khi tình huống xảy ra, các doanh nghiệp Việt Nam nên liên hệ ngay với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để có được sự can thiệp kịp thời.

Cảnh giác khi giao dịch qua Internet

Cảnh giác khi giao dịch qua Internet

ANTĐ - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan vừa cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam khi liên hệ với đối tác nước ngoài thông qua mạng Internet để kết nối làm ăn, mua bán sản phẩm. 

Người tiêu dùng bị móc túi cả nghìn tỷ đồng

Người tiêu dùng bị móc túi cả nghìn tỷ đồng

ANTĐ - Thị phần của các doanh nghiệp(DN) sản xuất tôn thép chân chính đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng tôn thép giả tràn lan, giá rẻ nhưng chất lượng kém. Nhiều DN  tôn thép bắt buộc phải làm ẩu để có thể tồn tại. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt thì ngành tôn thép Việt Nam có thể bị hủy hoại vì hàng giả, hàng nhái.

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1,4 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả ước đạt 1,4 tỷ USD

ANTĐ - Theo Bộ NN&PTNT, trung bình mỗi tháng xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 120 triệu USD và cả năm 2014 có thể đạt 1,4 tỷ USD. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Tính đến hết quý III-2014, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là 3 thị trường lớn nhập khẩu rau quả Việt Nam.