Phạt một doanh nghiệp xăng dầu 80 triệu đồng

Phạt một doanh nghiệp xăng dầu 80 triệu đồng

ANTD.VN -  Doanh nghiệp tư nhân 8-3, kinh doanh xăng dầu tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc vừa bị xử phạt số tiền 80 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Hơn 5.500 doanh nghiệp giải thể

Hơn 5.500 doanh nghiệp giải thể

ANTĐ - Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2020: Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp

Năm 2020: Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp

ANTĐ - “Đây là một mục tiêu đầy tham vọng”- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết như vậy tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam diễn ra chiều nay (3-6). 
Phát hiện cây xăng gian lận đong thiếu trên 6%

Phát hiện cây xăng gian lận đong thiếu trên 6%

ANTĐ - Ngày 10-9, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang và niêm phong 2 trụ bơm xăng tại trạm xăng dầu bán lẻ của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hoàng Thành (đóng tại khu phố 5, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do bán đong thiếu xăng cho khách hàng lên đến trên 6%. 
Giá bia tăng 5-6%

Giá bia tăng 5-6%

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, do sức mua trên thị trường bia, rượu, nước giải khát sôi động nên giá mặt hàng này hiện tăng khoảng 5-6% so với trước. 

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp giải thể

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp giải thể

ANTĐ - Tại Diễn đàn nông nghiệp 2014 diễn ra sáng qua 15-10, Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến 31-12-2012, cả nước có khoảng 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, thủy sản, chiếm 1,6% tổng số doanh nghiệp cả nước, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tâm Bình - doanh nghiệp tiêu biểu Thủ đô

Tâm Bình - doanh nghiệp tiêu biểu Thủ đô

ANTĐ - Trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội - trái tim của cả nước đã có nhiều khởi sắc bởi một nền kinh tế phát triển. TP. Hà Nội tạo điều kiện khuyến khích để tất cả các thành phần kinh tế đều có cơ hội như nhau, không kể đó là kinh tế tư nhân hay kinh tế Nhà nước. Trong dịp tôn vinh Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu Thủ đô vào tháng 8-2014 vừa qua của UBND TP Hà Nội, có cả những doanh nghiệp tư nhân non trẻ như Dược phẩm Tâm Bình bên cạnh các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Điều đó cho thấy lĩnh vực kinh tế tư nhân đang có điều kiện phát triển mạnh mẽ - một tín hiệu tốt cho nền kinh tế mở.

Thoát “ùn tắc” tín dụng

Thoát “ùn tắc” tín dụng

ANTĐ - Trong phiên họp thường kỳ vừa qua, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, không để dồn vào cuối năm. Trong khi đó, đã qua quá nửa tháng 8 nhưng ngân hàng vẫn chưa công  bố số liệu tăng trưởng tín dụng 7 tháng qua so với đầu năm. Trước sự hối thúc của Chính phủ, giới phân tích cũng tỏ ra sốt ruột và lo ngại phỏng đoán, liệu tín dụng có đạt mức tăng trưởng 3,5-3,7%?
Cần môi trường cạnh tranh bình đẳng

Cần môi trường cạnh tranh bình đẳng

ANTĐ - Môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả và đánh giá thiếu tích cực về chất lượng điều hành kinh tế của mỗi địa phương. Sau tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, sự bất bình đẳng có được giải quyết?