Diễn án Hình sự 2014: "Vạch mặt" tội phạm tham nhũng!

ANTĐ -Ngày 23 -12, tại Hội trường Vũ Đình Liên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Diễn án Hình sự 2014 với chủ đề “Xét xử sơ thẩm vụ án: Tham nhũng của người có chức vụ quyền hạn”. Dự án dựa trên sự hợp tác giữa Dự án P45 – Chương trình Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng VACI 2014, CLB Luật gia Trẻ - Khoa Luật - ĐHQGHN và  Hội sinh viên Luật châu Á tại Việt Nam ALSA.

Đến dự phiên tòa xét xử có sự góp mặt đông đảo của rất nhiều các bạn sinh viên trong và ngoài Khoa Luật – ĐHQGHN.

Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện của dự án P45, đồng thời cũng là hoạt động thường niên của CLB Luật Gia Trẻ. Năm nay, Diễn án 2014 với nội dung xét xử sơ thẩm hình sự về tội phạm tham nhũng của người có chức vụ quyền hạn, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, minh bạch hóa xã hội và đặt ra vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật còn hạn chế, bất cập, từ đó yêu cầu khắc phục, sửa đổi.

Để có được "phiên xét xử" ngày hôm nay, Ban tổ chức Diễn án Hình sự 2014 đã phải chuẩn bị và khởi động dự án từ hơn 1 tháng trước. Nhiều tiền sự kiện được tổ chức như: tuyển CTV, nghiên cứu hồ sơ vụ án, hướng dẫn kỹ năng tranh tụng, tham dự phiên tòa thực tế, xây dựng kịch bản và diễn tập.

Điểm đặc biệt của Diễn án lần này đó là tính tương tác và đột biến cao, khi không ai khác ngoài chính các cộng tác viên là những người trực tiếp tham gia nghiên cứu hồ sự vụ án và tìm ra cách giải quyết. Họ được chia thành 2 nhóm: Kiểm sát viên và Luật sư, cùng làm việc và thảo luận trong nhóm với nhau để tranh tụng trước tòa, mà hoàn toàn không có sự dàn xếp trước. Kết quả "xét xử" của vụ án vẫn còn đang là một dấu hỏi.

Tại phần xét hỏi và tranh luận đã diễn ra vô cùng căng thẳng, nảy lửa, "Hội đồng xét xử" đã  thảo luận và chọn ra phương án mà họ cho rằng đúng đắn nhất, công minh nhất, đúng người đúng tội.

Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ, Diễn án Hình sự 2014 xét xử sơ thẩm vụ án Tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn cuối cùng đã khép lại. "Hội đồng xét xử" đã làm việc hết sức công tâm, khách quan để có thể đưa ra phán quyết của mình về vụ án, để sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

Qua diễn án này, chương trình mong muốn gửi đến các thông điệp về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng. Các tội phạm về tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy Nhà nước, ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị. Tội phạm tham nhũng xảy ra ở mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội, được coi là một căn bệnh nguy hiểm, nó gây tác hại đến nhiều mặt, cản trở sự phát triển của xã hội, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của cả một thể chế. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh về mọi mặt một cách lâu dài và quyết liệt.

Để vạch mặt tham nhũng và trừng trị nó không hề là câu chuyện đơn giản. Trừng trị tham nhũng để răn đe, cảnh cáo là việc cần làm, nhưng việc cần làm hơn, là phòng ngừa tham nhũng để nó không thể lộng hành. Muốn vậy, chúng ta cần phải sửa chữa lỗ hổng trong cơ chế và hệ thống pháp luật, trong thói quen trọng tình hơn trọng lý và tâm lý tham nhũng vặt tồn tại phổ biến hiện nay.

Nội dung "phiên tòa" ngày hôm nay đã mổ xẻ phần nào đó, để đi đến khẳng định một điều rằng: Biện pháp hữu hiệu nhất để phòng, chống tham nhũng không gì hơn là sự công khai, minh bạch, cũng như sự nghiêm minh, đúng đắn trong thực thi pháp luật. Có như vậy chúng ta mới thực sự xây dựng một xã hội minh bạch, một nhà nước pháp quyền để biến lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.