Đề xuất giải pháp quy hoạch bảo tồn di sản Hà Nội

(ANTĐ) - Hôm qua, 7-5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VP Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Báo Đại Đoàn kết đã tổ chức tọa đàm “Quy hoạch và bảo tồn di sản văn hóa ở Thủ đô Hà Nội - Trường hợp quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050”.

Đề xuất giải pháp quy hoạch bảo tồn di sản Hà Nội

(ANTĐ) - Hôm qua, 7-5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VP Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Báo Đại Đoàn kết đã tổ chức tọa đàm “Quy hoạch và bảo tồn di sản văn hóa ở Thủ đô Hà Nội - Trường hợp quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050”.

Theo thống kê sơ bộ, Hà Nội có trên 5.000 di tích, chiếm 40% số lượng di tích trong cả nước. Đậm đặc di tích, phong phú làng nghề truyền thống, đa dạng không gian văn hóa... chính những yếu tố này đang góp phần lôi cuốn nhiều du khách đến với Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là “thách thức” đối với các nhà quy hoạch khi xây dựng đề án Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Các ý kiến của cuộc tọa đàm đã đề xuất xây dựng quy hoạch bảo tồn cảnh quan không gian của các di tích đặc biệt quan trọng như Hồ Gươm, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, phố cũ Hà Nội cùng một số làng nghề truyền thống vùng ven Thăng Long, cùng đề xuất giải pháp cân bằng mối quan hệ vốn nhiều mâu thuẫn: phát triển - bảo tồn...

Quỳnh Vân