Đau buồn có thể gây đau tim

ANTĐ - Mất người thân có thể gây ra những cảm giác tột cùng của sự đau khổ, trầm cảm và giận dữ. Đối với một số người, sốc và stress do mất người thân thậm chí có thể gây đau tim.

Một nghiên cứu mới đây gồm gần 2.000 người sống sót sau đau tim cho thấy các cơn đau tim dễ xảy ra ngay sau sự ra đi của một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân hơn so với các thời điểm khác. Và nguy cơ này có vẻ giảm khi tình trạng đau buồn đã nhẹ bớt.

Khoảng 14% số người tham gia nghiên cứu bị mất người thân trong vòng 6 tháng trước. Sau khi phân tích thời điểm xảy ra cơn đau tim và tình trạng mất người thân, các nhà nghiên cứu ước tính rằng so với 6 tháng sau đó thì nguy cơ bị đau tim cao gấp 21 lần trong vòng 24 tiếng sau khi chứng kiếm sự ra đi của người thân.

Nguy cơ này giảm dần theo thời gian song vẫn cao gấp 8 lần trong vòng 1 tuần sau khi mất người thân và cao gấp 4 lần trong 1 tháng sau.

Nghiên cứu được công bố trên tờ American Heart Association journal Circulation.