Đánh dằn mặt chồng, con để đòi nợ vợ

ANTĐ - Văn “nhờ” người chặn đánh bố con anh Thiệu để dằn mặt, đòi tiền của người vợ anh Thiệu đã ly dị từ lâu.

Ngày 13-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Ba Đình điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 8-9-2011, bắt 6 đối tượng.

Đó là các đối tượng: Võ Duy Văn (SN 1982, trú tại Khương Hạ, Thanh Xuân); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, trú tại Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thắng Lợi (SN 1988, trú tại Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh); Vũ Tiến Cường (SN 1993, trú tại Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh) và Đỗ Minh Tiến (SN 1991, trú tại Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Khoảng tháng 5/2011, chị Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1967, hiện chưa xác định được nơi cư trú) là vợ của anh Cao Minh Thiệu (SN 1965, trú tại ngõ 4, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, đã ly dị năm 2009), có vay của Văn 146 triệu đồng.

Do Văn không liên lạc được với chị Lan để đòi tiền, đã nảy sinh ý đánh dằn mặt chồng và con để tạo sức ép buộc chị Lan phải trả tiền cho Văn. Sau đó, Văn nhờ Tiến và Tùng rủ thêm Quang, Lợi, Cường và Tiến để đánh bố con anh Thiệu.

Khoảng 10h15 ngày 8-9-2011, anh Thiệu đi xe máy đón cháu Cao Quang Việt (SN 1998, là con trai) là học sinh lớp 8 trường THCS Giảng Võ, khi đi ra khỏi cổng trường đến trước cửa nhà số 1C3 ngõ 12, Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình thì Quang và Lợi đi xe máy ép xe máy của anh Thiệu lại, chúng dùng 2 gậy gỗ vụt vào chân làm anh Thiệu ngã.

Tiến dùng búa đinh đánh liên tiếp vào tay, người anh Thiệu. Khi đó, cháu Việt vào ôm bố cũng bị đánh vào vùng gáy, chân gây thương tích. Sau đó, chúng lên xe bỏ chạy. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH  đang tiếp tuch điều tra, lập hồ sơ xử lý.