‘Đảm bảo 99% tài xế là công dân địa phương không cơi nới thành, thùng xe tải’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Đến thời điểm này, chúng tôi có niềm tin, và đảm bảo ít nhất 99% tài xế là công dân địa phương chấp hành yêu cầu không cơi nới thành, thùng xe tải”, Thiếu tá Lê Xuân Thọ - Đội trưởng đội CSGT-TT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội chia sẻ.

Giáp ranh với Thanh Trì và nhiều huyện của tỉnh Hà Tây (cũ), lại thêm tuyến đê Hữu Hồng tập trung bến thủy nội địa, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng…đó là những tiềm ẩn, áp lực không nhỏ đối với Công an huyện Thường Tín trong công tác đảm bảo TTATGT nói chung, và công tác kiểm soát phương tiện chở quá tải, quá khổ nói riêng, theo Kế hoạch số 299 ngày 13-6-2022 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Kiểm tra độ cao thành, thùng có dấu hiệu vi phạm

Kiểm tra độ cao thành, thùng có dấu hiệu vi phạm

Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ và chỉ đạo của CATP, trong nhiều tháng qua, Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tổ chức thực hiện cao điểm và gương mẫu, tuân thủ chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT.

Ở cấp cơ sở, Công an 28 thị, thị trấn, với vai trò Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 197, đã chủ động và huy động sức mạnh của các ban, ngành đoàn thể phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất…

Một trong những điểm nhấn của đợt cao điểm vừa qua, cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Công an huyện Thường Tín xác định tập trung trong những ngày tới, đó là công tác tuyên truyền. Đại úy Đào Duy Vinh - cán bộ tổ Tuần tra kiểm soát cho biết, trên cơ sở làm chắc công tác điều tra cơ bản, đội CSGT-TT Công an huyện Thường Tín lên được danh sách gần 40 doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải trong diện kiểm soát của kế hoạch số 299; từ đó phối hợp với Công an các xã, thị trấn và Thanh tra GTVT tiếp cận tuyên truyền, nêu rõ chủ trương của cơ quan quản lý nhằm chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật chủ doanh nghiệp, lái xe, đặc biệt kiềm chế, phòng ngừa nguy cơ TNGT.

Cân tải trọng phương tiện quá tải

Cân tải trọng phương tiện quá tải

Cùng với chủ phương tiện, lái xe, các chủ nhà hàng, doanh nghiệp vận tải thuỷ, chủ bến bãi…trên địa bàn huyện đã ký cam kết trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ TNGT đến từ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, chất kích thích.

“Tới thời điểm này, chúng tôi có niềm tin, và đảm bảo ít nhất 99% doanh nghiệp, tài xế là công dân địa phương, đã chấp hành yêu cầu không cơi nới thành, thùng xe tải”, Thiếu tá Lê Xuân Thọ - Đội trưởng đội CSGT-TT Công an huyện Thường Tín chia sẻ.

Niềm tin ấy đến từ kết quả trong hơn 3 tháng qua, 77/85 phương tiện có biểu hiện cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải, doanh nghiệp và cá nhân đã tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm. Tám trường hợp lừng chừng, chây ỳ đã bị cưỡng chế cắt bỏ thành thùng, và bị đưa vào diện giám sát chặt chẽ…

Trên bình diện chung giữ gìn TTATGT, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an huyện Thường Tín kiểm tra, xử phạt 380 trường hợp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và lỗi quá tải, cơi nới thành, thùng xe đã bị xử lý, với số tiền gần 900 triệu đồng.

Kết quả đáng ghi nhận là so với 3 tháng trước đó, địa bàn huyện Thường Tín đã kéo giảm số vụ TNGT, và không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

“Phòng ngừa hiệu quả được nguồn tai nạn liên quan đến xe tải, đồng nghĩa với chúng ta chặn được nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Chủ trương nhất quán, biện pháp đã rõ ràng, vấn đề còn lại là ở lực lượng thực hiện nhiệm vụ và nhận thức của người dân, xoay quanh câu chuyên trách nhiệm. Với Công an huyện Thường Tín, chúng tôi xác định, sẽ không có sự thỏa hiệp cho xe tải cơi nới, chở quá tải. Luôn luôn, an toàn và tính mạng của người dân phải đặt lên hàng đầu”, chỉ huy Công an huyện Thường Tín nêu rõ.