Đại học Việt - Nhật: Khóa thạc sĩ đầu tiên khai giảng tháng 9-2016

ANTĐ - Ông Tsutomo Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Ông Tsutomo Takebe nhấn mạnh, Dự án xây dựng trường Đại học Việt-Nhật là thể hiện mong muốn được giao lưu, tăng cường hiểu biết của thế hệ trẻ hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Sau khi khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên vào tháng 9-2016, phía Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để đưa trường Đại học Việt-Nhật phát triển thành một trong những trường đại học mang tầm vóc quốc tế.

Tiếp Cố vấn đặc biệt Tsutomo Takebe tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò cũng như sự đóng góp tích cực của ông Tsutomo Takebe trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng thiết thực và hiệu quả.