Đã vi phạm còn thách thức CSGT

ANTĐ - Phạm Hồng Thanh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, không có gương chiếu hậu khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 4 ra hiệu dừng xe, đối tượng này vẫn cố tình ngồi trên xe, không xuống, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng Phạm Hồng Thanh tại CAP Giáp Bát

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 18-11 tại đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội. Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT gồm Trung úy Nguyễn Ngọc Huân, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Chung do Trung úy Phạm Văn Luyến làm tổ trưởng, chỉ huy đảm bảo trật tự ATGT trên dọc tuyến đường, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 29T1-984.45 không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, không có gương chiếu hậu. 

Khi Trung úy Huân ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên dừng lại hất hàm hỏi: “Có việc gì?” rồi ngồi trên xe thản nhiên đứng giữa đường. Tổ công tác đã nói lý do, yêu cầu người thanh niên đưa xe vào lề đường, tránh ùn tắc và nguy hiểm giao thông nhưng lái xe vẫn cố tình ngồi trên xe, không xuống, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước thái độ coi thường pháp luật, tổ công tác kiên quyết yêu cầu nam thanh niên chấp hành quy định, bất ngờ đối tượng lao tới giật đứt cầu vai và đấm thẳng vào mặt Trung úy Huân rồi bỏ chạy. Trước khi bị tổ công tác khống chế, người vi phạm còn vùng vẫy, ngoan cố chống đối Thiếu úy Chung.

Tại CAP Giáp Bát, lái xe vi phạm được làm rõ là Phạm Hồng Thanh (SN 1975) HKTT tại Lý Nhân, Hà Nam, hiện đang ở Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho CAP Giáp Bát lập hồ sơ điều tra, xử lý.