Đà Nẵng ngập trong biển nước, hàng trăm người phải sơ tán, đèo Hải Vân tạm đóng do sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân tại các khu vực thấp trũng, các quận trên địa bàn TP Đà Nẵng đã triển khai sơ tán khoảng 350 người dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, tính đến cuối ngày 13/10, mưa rất to trong thời gian ngắn, nhất là từ 14 giờ đến 18 giờ cùng ngày đã gây sạt lở ở Km 905 đường đèo Hải Vân và nhiều điểm ngập lụt tại các khu vực trũng thấp với chiều sâu từ 30-50cm, có nơi ngập sâu 0,8-1m.

Cụ thể, theo thống kê từ các quận: quận Thanh Khê có 13 điểm ngập, quận Liên Chiểu có 46 điểm, quận Cẩm Lệ 14 điểm, quận Sơn Trà 21 điểm, quận Hải Châu 29 điểm...

Để bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân tại các khu vực thấp trũng, quận Liên Chiểu đã triển khai sơ tán 274 người dân, trong đó có 250 người sơ tán tại chỗ (sang những nhà cao hơn); 24 người sơ tán tập trung, gồm: 20 người sơ tán đến Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, 4 người sơ tán đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Quận Thanh Khê sơ tán 35 người ở khu vực Khe Cạn (tổ 26 và 27, phường Thanh Khê Tây).

Huyện Hòa Vang sơ tán 13 hộ dân (50 người), trong đó, UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) sơ tán 21 người ở khu vực Núi Sọ, thôn An Ngãi Tây 1; UBND xã Hòa Bắc di dời 29 người ở thôn Tà Lang đến nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn làm ngập 5ha rau màu (gồm 3ha rau màu ở vùng rau La Hường; 2ha ở vùng rau Gò Soi).

Hàng trăm khối đất đá rơi xuống khiến đèo Hải Vân ách tắc giao thông, phải tạm thời đóng

Hàng trăm khối đất đá rơi xuống khiến đèo Hải Vân ách tắc giao thông, phải tạm thời đóng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ đêm 13/10 đến ngày 15/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16/10 đến hết ngày 17/10, trên địa bàn thành phố có khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Thành phố cần đề phòng mưa lớn với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.

Đất đá tràn xuống khiến đèo Hải Vân phải đóng

Trong khi đó, Xí nghiệp Quản lý Vận hành Hầm Đường bộ Hải Vân cho biết tại Km 905+600 đèo Hải Vân (địa bàn Đà Nẵng) xảy ra sạt lở, khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống đèo gây ách tắc giao thông.

Theo đại diện Xí nghiệp Quản lý Vận hành Hầm Đường bộ Hải Vân, ngay khi nắm thông tin sạt lở, đơn vị đã báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông tại hai đầu đèo thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng để kịp thời thông báo, ngăn chặn các phương tiện không cho lưu thông qua đèo.

Trong tối ngày 13/10, đơn vị đã huy động máy múc, máy ủi, nhân lực tiến hành dọn dẹp mặt bằng để sớm thông tuyến.

Theo Xí nghiệp Quản lý Vận hành Hầm Đường bộ Hải Vân, để tạm thời khắc phục đơn vị sẽ dùng bao cát nắn dòng, ngăn nước từ mặt đường đỉnh taluy không chảy vào taluy bị sạt trượt; xác định thời tiết còn mưa kéo dài nên ưu tiên phủ bạt taluy bị sạt, không để nước mưa ngấm thêm vào taluy.

Sau khi kiểm tra an toàn, ổn định mái taluy, đơn vị sẽ dọn dẹp mặt đường bên dưới và đặt các biển cảnh báo cho các phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện lưu thông từ Bắc - Nam đến ngã ba La Sơn (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nhập vào đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên. Hoặc đến Lăng Cô (Phú Lộc) đi vào hầm Hải Vân. Xe máy được lực lượng chức năng hầm trung chuyển bằng dịch vụ.

Tương tự, các phương tiện đi từ hướng Nam - Bắc khi đến đường tránh nam Hầm Hải Vân sẽ rẽ vào nút giao Hòa Liên để lưu thông trên tuyến Hòa Liên - La Sơn hoặc qua hầm đường bộ Hải Vân về Lăng Cô, Phú Lộc.