Đợt mưa xối xả ở Bắc bộ và Trung bộ còn duy trì trong bao lâu?

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt mưa xối xả trút xuống Hà Nội và Bắc bộ, Trung bộ trong ngày 28/9 là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, ở Hà Nội có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 - 200 mm; trong đó, khu vực Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức là nơi có mưa lớn nhất, lượng mưa đo được trên 300 mm. Lượng mưa như vậy ở Hà Nội là đợt mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay.

Từ ngày 25/9, ở Bắc và Trung Trung bộ bắt đầu có mưa lớn, sau đó mưa lớn ở Trung Trung bộ giảm dần. Riêng Bắc Trung bộ vẫn duy trì tới hôm nay.

Đến ngày 27/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra Bắc bộ, trong đêm 27/9 và sáng 28/9 ở Bắc bộ có mưa rất lớn.

Tổng lượng mưa ở khu vực Trung bộ thống kê đến 13h chiều 28/9 phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 500mm, khu vực Bắc Bộ mưa 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn xối xả đã khiến các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội mênh mông nước vào sáng 28/9

Mưa lớn xối xả đã khiến các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội mênh mông nước vào sáng 28/9

Với lượng mưa như vậy, có thể nói đây là đợt mưa lớn nhất ở Bắc bộ, Trung bộ kể từ đầu năm 2023 tới giờ.

Về nguyên nhân của đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, là do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới ở khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, sau đó là ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung bộ kết hợp gió đông nam ẩm phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000m.

Theo dự báo từ hôm nay 29/9, mưa có xu hướng giảm dần và sang 30/9 miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ tăng lên.

Với những diễn biến mưa như dự báo ở trên, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trung du Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12 vẫn là tháng mùa mưa ở miền Trung, vì thế khả năng xảy ra mưa lũ lớn ở khu vực Trung bộ vẫn rất cao.

Ngoài ra, trung bình trong tháng 10 trên Biển Đông có khoảng 1 tới 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong tháng 10, vẫn có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.