Sáu người chết và mất tích do mưa lũ dồn dập, nước rút lộ nhà cửa tan hoang

ANTD.VN - Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, đến cuối ngày 28/9, mưa lớn ở Bắc bộ, Trung bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo đó, đã có 6 người chết và mất tích, trong đó có 3 người mất tích tại Sơn La.

Cụ thể, khoảng 7h30 sáng 28/9, bà H.T.N. (50 tuổi) đưa cháu H.H.Đ. (5 tuổi) đi học, còn bà Đ.T.L. (47 tuổi, cùng ở xã Mường Lang, huyện Phù Yên, Sơn La) đi xem ruộng. Khi cả 3 người đang đi trên đường thì bị đất đá ở ta luy dương sạt lở đẩy xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.Ngay khi nhận tin, UBND xã Mường Lang đã báo cáo UBND huyện Phù Yên tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 15h chiều 28/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà H.T.N.. Còn bà Đ.T.L. và cháu H.H.Đ. vẫn đang mất tích. Địa phương đã huy động hơn 100 người tổ chức tìm kiếm dọc suối, triển khai các biện pháp tìm kiếm người bị vùi lấp và bị lũ cuốn trôi. Nhưng đến cuối ngày vẫn chưa thấy thi thể 2 người còn lại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích ở xã Mường Lang, Phù Yên, Sơn La

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích ở xã Mường Lang, Phù Yên, Sơn La

Ngoài ra, còn 145 ngôi nhà ở thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vẫn ngập nước; gần 1.000 nhà ở huyện Kỳ Sơn vẫn bị cô lập do ngầm tràn bị ngập, phương tiện không thể qua lại. Đường tỉnh lộ bị ách tắc chưa thể thông.

Theo thống kê của huyện Quỳ Châu- tâm lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đợt này, toàn huyện có khoảng 1.108 hộ bị ngập, trong đó, tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối bị ngập, với khoảng 200 hộ. Xã Châu Hạnh có 5 bản bị ngập, với khoảng 146 hộ; xã Châu Tiến có 4 bản bị ngập, với khoảng 566 hộ; xã Châu Bình có 5 bản bị ngập, với khoảng 50 hộ…

Trên các tuyến đường giao thông có nhiều điểm hư hỏng như quốc lộ 48 A, quốc lộ 48B, quốc lộ 48D. Tất cả các cầu tràn trên địa bàn huyện Quỳ Châu đều bị ngập. Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa bị thiệt hại 442 ha, mía 91,3 ha, sắn 4,1 ha...Đến chiều 28/9, nước lũ cơ bản đã rút nhưng nhà cửa tan hoang, ngập trong bùn đất.

Tâm lũ Quỳ Hợp- Nghệ An nước đã rút nhưng nhà cửa, ruộng vườn tan hoang

Tâm lũ Quỳ Hợp- Nghệ An nước đã rút nhưng nhà cửa, ruộng vườn tan hoang

Mưa lớn cũng làm ngập hơn 3.000 ha lúa ở Thanh Hóa và Nghệ An cùng 6.000ha hoa màu.

Còn ở Bắc bộ, mưa lớn trong đêm 27 và ngày 28/9 đã làm ngập gần 15.000ha lúa và hoa màu.

Trên địa bàn TP Hà Nội, đê hữu Bùi bị sạt lở dài khoảng 5m tại vị trí thượng lưu cống qua đê trạm bơm Lý Nhân, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, địa phương đã xử lý giờ đầu (căng bạt, đắp đất).

Bên cạnh đó, còn xảy ra sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy (đê cấp I) với chiều dài 10m tại K48+850 - K48+860, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa (đoạn đê này nằm trong phạm vi dự án xử lý cấp bách năm 2023 do UBND huyện làm chủ đầu tư).