TP.HCM:

Đã làm rõ vụ người đàn ông cháy đen cạnh xe gắn máy

ANTD.VN - Quá trình điều tra, đến nay Công an đã làm rõ các tình tiết bước đầu của vụ người đàn ông cháy đen cạnh xe gắn máy.

Liên quan đến vụ "tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen cạnh xe gắn máy" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 10/2 Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, đã làm rõ các tình tiết liên quan.

Được biết sáng 8/2 khi phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen cạnh xe gắn máy ở con đường ruộng giao cắt với Tỉnh lộ 15, xã Trung An, huyện Củ Chi, thì Công an địa phương đã vào cuộc điều tra. Hiện trường, Công an có thu giữ 1 bật lửa và 1 nắp bình xăng.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen cạnh xe gắn máy

Gần trưa cùng ngày, bà Nguyễn Ngọc Th (SN 1983), là dân tại địa phương đến hiện trường, làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi được bố trí nhận dạng, bà Th đau đớn xác nhận đó là chồng bà, ông Lầy Phốc D (SN 1978).

Bà Th có mặt tại hiện trường xác nhận, người đang ông chết cháy chính là chồng của bà

Bà Th còn cung cấp thêm thông tin, trước đó ngày 6/2 ông D đã nhiều lần nhắn tin cho bà có đề cập ý định tự vẫn, vì không giải quyết được khoản nợ 120 triệu đồng của ngân hàng. Đến ngày 7/2 ông D lấy xe gắn máy rời nhà rồi biệt tích, cho đến sáng 8/2 thì bà nghe hung tin.

Từ kết quả điều tra ban đầu ở hiện trường và thông tin gia đình cung cấp, Công an nhận định, khả năng là ông D tự vẫn bằng hình thức tự thiêu để giải thoát khỏi chuyện nợ nần.