Đã di dời xưởng cưa ra khỏi chùa Trăm Gian

ANTĐ - Theo thông tin Báo ANTĐ nhận được, chiều 28-9, toàn bộ máy cưa, nhà xưởng, các cấu kiện gỗ liên quan đến hoạt động của xưởng cưa nằm trong khuôn viên chùa Trăm Gian đã được tháo dỡ và di dời khỏi chùa. 

Đã di dời xưởng cưa ra khỏi chùa Trăm Gian ảnh 1Vị trí trước kia là xưởng cưa, nay đã được tháo dỡ trả lại cảnh quan cho vườn chùa 

Trong quá trình kiểm tra, UBND huyện Chương Mỹ cũng đã yêu cầu UBND xã Tiên Phương và Ban Quản lý di tích chùa Trăm Gian thực hiện dỡ bỏ các mái che, mái vẩy, cùng những hạng mục không phù hợp với cảnh quan cổ kính của di tích quốc gia. Bên cạnh đó, yêu cầu giám sát chặt các hoạt động xây mới, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý.

Trước đó, ngày 22-9, Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh việc một xưởng cưa lớn, hoạt động trong khu vực bảo tồn chùa Trăm Gian, gây ô nhiễm âm thanh và làm ảnh hưởng đến hình ảnh tôn nghiêm của di tích tín ngưỡng. Ngay trong chiều 22-9, Sở VH-TT Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan yêu cầu kiểm tra hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bên cạnh đó yêu cầu tháo dỡ, tổ chức di chuyển toàn bộ nhà xưởng và các cấu kiện gỗ sơ chế ra ngoài khu vực di tích, tổng vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo môi trường khu vực di tích, thời gian tính đến hết tháng 9-2015.