Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy giả định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-10, UBND quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn dân cư có nguy hiểm về cháy nổ, thuộc tổ dân phố số 22, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Khu vực xảy ra cháy tại khu dân cư số 22 phường Láng Hạ

Khu vực xảy ra cháy tại khu dân cư số 22 phường Láng Hạ

Lực lượng PCCC cơ sở cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

Lực lượng PCCC cơ sở cứu người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn gần đây có diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, chung cư, nhà cao tầng, nhà trọ, các cơ sở kinh doanh. Nhiều vụ cháy tại các phường Hàng Bột, Kim Liên, Khương Thượng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt nhanh chóng triển khai tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt nhanh chóng triển khai tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ý thức chủ quan , nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các tổ chức doanh nghiệp và hộ gia đình chưa đầy đủ về công tác PCCC, chưa tuân thủ các quy định, điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ. Công tác xử lý tại chỗ chưa kịp thời, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản, UBND quận Đống Đa tổ chức diễn tập phương án phối hợp nhiều lực lượng.

Các lực lượng nhanh chóng khống chế đám cháy

Các lực lượng nhanh chóng khống chế đám cháy

Tiếp cận khu vực cháy từ tầng 2 bằng thang

Tiếp cận khu vực cháy từ tầng 2 bằng thang

Với tình huống giả định vào 9h sáng 28-10 xảy cháy tại khu vực tầng 3, nhà dân 5 tầng có diện tích khoảng 40 mét/ tầng tại mặt đường ngõ Láng Trung, nguyên nhân cháy do chập điện, vụ cháy có nhiều người mắc kẹt trong nhà.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán, đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và chữa cháy chuyên nghiệp. Đội dân phòng phường Láng Hạ đã khẩn trương có mặt, tiến hành cắt điện, sử dụng phương tiện PCCC trang bị tại điểm chữa cháy công cộng gần đó phối hợp với Công an phường, Đội PCCC cơ sở của HTX TM Láng Hạ phá cửa, sử dụng bình xách tay tổ chức chữa cháy ban đầu.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ khẩn trương xử lý đám cháy bằng bình xách tay

Lực lượng chữa cháy tại chỗ khẩn trương xử lý đám cháy bằng bình xách tay

Các đơn vị họp đánh giá kết quả buổi diễn tập phối hợp nhiều lực lượng

Các đơn vị họp đánh giá kết quả buổi diễn tập phối hợp nhiều lực lượng

Lúc này, lực lượng PCCC Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều phương tiện và lực lượng tới hiện trường phối hợp chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà nhanh chóng được đưa ra ngoài an toàn. Các lực lượng đã phối hợp dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các hộ gia đình bên cạnh.

Kết thúc buổi diễn tập, các lực lượng đã tập trung đánh giá hiệu quả buổi thực tập, qua đó rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy.