Cuộc đời rộng mở vòng tay trẻ dị tật

ANTĐ - Sau bài viết “Những đôi tay mang hình dấu hỏi” phản ánh về nhiều em nhỏ ở tỉnh Hà Giang thiếu may mắn khi phải mang trên mình những dị tật, Báo ANTĐ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc cũng như các nhóm, tổ chức xã hội nhằm chung tay giúp đỡ các em nhỏ có thêm điều kiện vật chất để phẫu thuật điều trị tại bệnh viện. 

Báo ANTĐ và Nhóm từ thiện Minh Tuệ tặng quà Trung thu các cháu

trường Mầm mon Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang

4h sáng, cơn mưa cuối hạ bỗng ập xuống như trút nước nhưng tại trụ sở Báo ANTĐ, đoàn công tác xã hội do Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có mặt để chuẩn bị lên đường đến với Hà Giang, tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Với Báo ANTĐ, các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang như Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc là những địa chỉ khá quen thuộc trong những chuyến công tác từ thiện tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyến công tác này, cùng với Báo ANTĐ còn có sự tham gia của các nhóm, tổ chức xã hội khác như Sơn A Lex Việt Nam, Tầm tay.vn, Minh Tuệ và Sala club do bác sĩ Ngô Văn Toàn - Trưởng khoa Xương - bệnh viện Việt Đức - Hà Nội là trưởng nhóm. Chương trình hoạt động của đoàn tại Hà Giang, ngoài việc phối hợp với bệnh viện tỉnh thực hiện mổ phẫu thuật miễn phí cho 16 em nhỏ bị dị tật còn trao tặng các phần quà nhằm hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở, thuốc men trong suốt quá trình điều trị phục hồi sau giải phẫu. 

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ hỏi chuyện một cháu bé bị dị tật

Phần lớn các bệnh nhân trong diện phẫu thuật lần này đều là con em đồng bào các dân tộc ở các huyện xa, cách bệnh viện tỉnh hàng trăm kilômét. Điều kiện kinh tế cũng như việc đi lại của bà con là hết sức khó khăn vất vả. Mặc dù có giấy mời khám chữa bệnh miễn phí nhưng nhiều gia đình vẫn không có tiền để đi lại. Nắm bắt được điều này, Trung tâm Cứu trợ người khuyết tật của tỉnh phải xuống tận nơi động viên, đồng thời Báo ANTĐ và các nhà tài trợ hỗ trợ tiền tàu xe và ăn ở cho bệnh nhân cùng người nhà, lúc đó nhiều gia đình mới đưa con em lên bệnh viện tỉnh để khám chữa bệnh.

Có lẽ, hồi hộp đợi chờ sự xuất hiện của đoàn công tác nhất là anh Sùng Seo Măng, dân tộc Mông, ở xã Nà Khương, huyện Quang Bình có con gái là Sùng Thị Pàn bị dị tật ở chân, anh tâm sự: Biết bác sĩ dưới xuôi lên khám chữa bệnh mình mừng lắm. Con gái mình không biết làm sao mà ngay từ bé một chân đã bị dị tật cong khoằm khiến cháu đi lại khó khăn. Gia đình mình kinh tế khó khăn, quanh năm chỉ biết làm nương, làm rẫy không có điều kiện chữa trị. 

Con của 2 chị Vàng Thị Thiện, ở bản Dú - Xí Mần và chị Hoàng Thị Linh, ở huyện Quang Bình, dị tật lại đến từ những tai nạn không đáng có. Những lần gẫy tay do không biết cách chữa trị nên vết gẫy của các em ngày một khuỳnh ra chẳng khác gì những trẻ em bị teo cơ Delta. Hoàn cảnh kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào những vạt ngô bên sườn núi nên không đủ tiền đưa con đi chữa chạy đến nơi đến chốn ở những bệnh viện tuyến trên, vì thế các em đành phải mang trên mình những hình hài không bình thường theo thời gian. Việc học hành, đi lại của các em cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Các bác sĩ cho biết, phần lớn các em bị dị tật vận động là do tai nạn, số dị tật bẩm sinh chỉ chiếm tỷ lệ ít. Điều đáng nói là trên thực tế, những chấn thương do vận động không được chữa trị kịp thời, hoặc chăm sóc chữa trị không đúng phương pháp để lâu nên trở thành dị tật.

Bác sỹ bệnh viện Việt Đức khám cho một cháu bé

Trong 3 ngày làm việc cật lực, nhóm bác sĩ khoa Xương, bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật cho 16 trường hợp, đồng thời khám chữa miễn phí cho nhiều bệnh nhân khác theo yêu cầu. Các ca phẫu thuật đều diễn ra thành công tốt đẹp, bệnh nhân có thể tự sinh hoạt sau phẫu thuật. Tuy nhiên, cũng có những ca phức tạp phải phẫu thuật nhiều lần bệnh nhân phải tập luyện mới có thể hồi phục.

Nằm trong chương trình khám chữa bệnh và tặng quà cho trẻ em ở tỉnh Hà Giang, đoàn công tác xã hội của Báo ANTĐ và nhóm từ thiện Minh Tuệ đã đi thăm và tặng quà trường Mầm non Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn trong sự nghiệp trồng người của đội ngũ cán bộ giáo viên nơi đây, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ cũng cho biết, những hoạt động từ thiện xã hội tại các địa bàn vùng sâu vùng xa trong thời gian qua, Báo ANTĐ và nhóm từ thiện Minh Tuệ đã trao tặng hơn 100 phần quà cho các em nhỏ như đồ chơi, dụng cụ học tập… Giá trị các phần quà tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực và động viên cô trò nhà trường. Đại diện lãnh đạo trường Mầm non Thanh Thủy đã bày tỏ sự cảm ơn trước những tình cảm của đoàn công tác và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức xã hội nhiều hơn nữa.

Hôm qua, ngày 28-8, trước khi trở về Hà Nội chúng tôi đã vào phòng hậu phẫu gặp các em vừa được phẫu thuật, 16 gương mặt tươi tắn, 16 thân hình dù còn quấn đầy băng nhưng đã mất đi hình hài vẹo vọ như những dấu hỏi. Các ca mổ thành công về mặt kỹ thuật, toàn bộ số tiền ăn ở, đi lại, thuốc men, tiền điều trị phục hồi đã được thực hiện trọn vẹn. Niềm vui của chúng tôi được mang tấm lòng của mọi người đến với các cháu nhân lên gấp bội. 16 cháu, 16 cuộc đời này đang được thương yêu, đang được tương lai tốt đẹp đón chờ phía trước.