“Ngoại giao thuyền buồm” sau 50 năm cấm vận

“Ngoại giao thuyền buồm” sau 50 năm cấm vận

ANTĐ - Các thủy thủ của Mỹ và Cuba ngày 16-5 đã tổ chức cuộc đua thuyền buồm hữu nghị sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Đây được cho là một trong những sự kiện góp phần làm ấm quan hệ giữa 2 nước.
Mỹ mở dịch vụ đường thủy tới Cuba

Mỹ mở dịch vụ đường thủy tới Cuba

ANTĐ - Mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba có thêm bước tiến triển mới khi Chính phủ Mỹ ngày 5-5 cho phép 4 công ty ở bang Florida mở tuyến phà thương mại tới Cuba. Các công ty giao thông đường thủy Mỹ mô tả việc Bộ Tài chính Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm dịch vụ phà tới Cuba là một “sự kiện lịch sử”. 
Bước ngoặt lịch sử Cuba - Mỹ

Bước ngoặt lịch sử Cuba - Mỹ

ANTĐ - Quan hệ giữa Cuba và Mỹ đã có bước ngoặt lịch sử với cuộc gặp giữa Chủ tịch Raul Castro và Tổng thống Barack Obama để mở toang cánh cửa bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia.
Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh với Cuba

Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh với Cuba

ANTĐ - Ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro trong một cuộc gặp cấp cao kéo dài 80 phút, đánh dấu bước ngoặt lịch sử giữa hai nước sau gần 60 năm qua. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý đẩy mạnh việc cải thiện quan hệ sau hàng thập kỷ thù địch.

“Cách mạng Internet” ở Cuba

“Cách mạng Internet” ở Cuba

ANTĐ - Cuba đang hướng tới một cuộc “cách mạng” về Internet khi đặt mục tiêu tạo điều kiện cho toàn dân được kết nối với mạng Internet vào trước năm 2020.

Điểm cộng cho "ngoại giao y tế"

Điểm cộng cho "ngoại giao y tế"

ANTĐ - Phái đoàn bác sĩ và nhân viên y tế Cuba vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ 3 nước Tây Phi chống lại dịch bệnh Ebola và sẽ trở về nước trong vài ngày tới. Lại thêm một điểm cộng nữa cho chính sách “Ngoại giao y tế” nổi tiếng của Cuba.  

Công ty viễn thông Mỹ kết nối trực tiếp tới Cuba

Công ty viễn thông Mỹ kết nối trực tiếp tới Cuba

ANTĐ - Công ty viễn thông Mỹ IDT Corporation là đơn vị đầu tiên tiến tới một thỏa thuận dài hạn với Cuba kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ B.Obama tuyên bố mở cửa thị trường viễn thông đối với quốc đảo này.