Lãnh đạo Raul Castro khẳng định Cuba vẫn đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội

ANTĐ -  Lãnh đạo Raul Castro cho biết Cuba sẽ không từ bỏ những giá trị chính trị mà họ đã chiến đấu gìn gữ trong suốt nhiều thập kỉ qua. Bên cạnh việc kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau trong việc phát triển quan hệ với Mỹ, ông Castro khẳng định Cuba vẫn sẽ đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội.

“Giống với việc chúng tôi không bao giờ yêu cầu Mỹ thay đổi hệ thống chính trị của mình, Cuba mong muốn Mỹ cũng tôn trọng chế độ chính trị của chúng tôi”, ông Castro phát biểu trước Hội đồng Quốc gia Cuba vào hôm 20-12.
Lãnh đạo Raul Castro khẳng định Cuba vẫn đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội ảnh 1Lãnh đạo Cuba, Raul Castro

Ông Castro đã bày tỏ sự kính trọng với Tổng thống Obama qua quyết định gỡ bỏ cấm vận và bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng động thái của Mỹ sẽ không thể làm Cuba từ bỏ tư tưởng mà họ đã giữ gìn trong suốt hơn 50 năm qua.

“Cuba là một đất nước có chủ quyền, và mọi người dân đều xác định đi theo con Chủ nghĩa xã hội. Máu đã đổ để bảo vệ những tư tưởng quốc gia này”, lãnh đạo Raul Castrol cho biết.

Quan điểm cộng sản của Cuba phải được tôn trọng bởi Mỹ, trong khi 2 nước tiếp tục phát triển quan hệ chung, ông Castrol khẳng định và nói thêm rằng phía Cuba đã sẵn sàng đối thoại về nhiều vấn đề khác nhau, trên tiêu chí “tôn trọng lẫn nhau”.

Lãnh đạo Cuba cho biết ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào năm sau ở Panama. Đây là cuộc gặp mặt lần thứ 7 của khối liên minh 34 nước, tuy nhiên là lần đầu tiên của Cuba. Ông Castrol được cho là sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận với Tổng thống Obama trong cuộc gặp mặt này, mặc dù danh sách đoàn đại biểu Mỹ vẫn chưa được công bố.

Ngoài việc quyết định bình thường hoá quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba, 2 nước cũng thống nhất về việc trao đổi tù binh vào đầu tuần này.